Nhạc sĩ Quốc Bảo bị u tuyến yên, phải phẫu thuật sớm

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 18/09/2019 06:55:00 +07:00

Đại diện của nhạc sĩ Quốc Bảo cho biết hiện mắt anh rất mờ, không thể đọc sách và bác sĩ chẩn đoán anh bị u tuyến yên.

Đại diện của nhạc sĩ Quốc Bảo cho hay anh bị nhức mỏi mắt từ lâu. Tuy nhiên, hai năm qua, nhạc sĩ sinh năm 1967 không đi khám vì nghĩ rằng mắt mỏi do lớn tuổi, đọc sách, làm việc khuya nhiều. Mới đây, cơ thể nam nhạc sĩ mệt mỏi, mắt bị mờ, anh mới đi bệnh viện khám và xét nghiệm.

"Bác sĩ chẩn đoán anh Bảo bị u tuyến yên, cần mổ gấp. Nhưng gia đình và anh Bảo đều muốn khám lại một lần nữa. Người thân vẫn hy vọng anh chỉ bị tăng nhãn áp, dẫn tới mờ mắt mà thôi", người đại diện cho hay.

nhacsiquocbao

Gần đây, nhạc sĩ ra mắt vài cuốn sách về Sài Gòn.

Đại diện của Quốc Bảo cho biết chi phí phẫu thuật bệnh u tuyến yên cần ít nhất 200 triệu đồng. Theo chị, số tiền này đối với các nghệ sĩ có thể không lớn nhưng khó khăn với nam nhạc sĩ. 

"Nhạc sĩ trẻ bây giờ, bán bài hát vài chục triệu đồng, nhận được nhiều tiền tác quyền mỗi năm. Còn anh Bảo nổi tiếng những năm 90, tiền tác quyền cũng có nhưng ít ỏi. Anh ấy còn nuôi mẹ già và con mới vào đại học. Mức thu nhập hiện tại, anh có thể gói ghém để cuộc sống vừa đủ. Nhưng khi bị bệnh tật, áp lực tiền bạc khá lớn với anh", người đại diện nói.

Hai ngày qua, nhận kết quả xét nghiệm, trợ lý của Quốc Bảo cho hay anh buồn, suy sụp. Theo chị, dù nam nhạc sĩ là người từng trải, hiểu cuộc sống nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn. Vì vậy thỉnh thoảng anh chia sẻ cảm xúc lo lắng, bất an trên Facebook.

nhacsiquocbao

Quốc Bảo dự định làm xét nghiệm thêm một lần nữa trước khi quyết định phẫu thuật.

Hai ngày qua, nhạc sĩ Quốc Bảo lần đầu lên tiếng về tình hình bệnh tật. Anh viết: "Hồi 2012 đang chấm Bước nhảy hoàn vũ, tôi bỏ dở dang bay về Sài Gòn gấp vì mắt đau. Lúc đó, các em bên chương trình có thăm hỏi, còn định phỏng vấn, nhưng tôi từ chối thông tin rộng rãi vì mình bệnh chứ có phải làm gì hay đâu mà quảng cáo.

Bệnh mà được thương hại còn tủi thân hơn. Tôi bỏ dở dang nhiều việc trong các năm 2012, 2015 cũng vì tưởng thôi mình làm mình chịu. Nay không chịu nổi nữa".

Nhạc sĩ Quốc Bảo là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng như Em về tinh khôi, Còn ta với nồng nàn, Ngồi hát ca bồng bềnh... Anh từng giúp đỡ nhiều ca sĩ thành công ở vai trò cố vấn gồm Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân, Mai Khôi và Nguyên Hà.

Về chuyện tình cảm, anh ly hôn vợ nhiều năm qua. Trong quá khứ, nam nhạc sĩ từng có mối tình lãng mạn với Mai Khôi, Ngô Thanh Vân.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn