Nhạc sĩ Phó Đức Phương rút khỏi vị trí Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 17/01/2018 16:52:00 +07:00

Nhạc sĩ Phó Đức Phương bày tỏ nguyện vọng xin rút khỏi vị trí Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam vì lý do tuổi cao.

Cuối năm 2017, Ban Thường vụ hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức cuộc họp, trao đổi về nhiều vấn đề, trong đó có nhắc tới việc cần phải đổi mới hoạt động của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Tại cuộc họp này, nhạc sĩ Phó Đức Phương bày tỏ nguyện vọng xin rút khỏi vị trí Giám đốc VCPMC. Lý do tác giả Hồ trên núi đưa ra là năm nay ông bước sang tuổi 74, tuổi cao và muốn dành thời gian nghỉ ngơi.

Người đứng đầu Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đề xuất người thay thế mình là nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, người đang giữ vị trí Giám đốc chi nhánh phía Nam của VCPMC.

Các thành viên trong Ban Chấp hành hội Nhạc sĩ Việt Nam đồng ý với đề xuất rút khỏi vị trí Giám đốc VCPMC của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Việc miễn nhiễm cũng như bổ nhiệm cán bộ sẽ được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

20180114-020253-tap7ongioicaudayroi13

 Nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ, Chảy đi sông ơi, Huyền thoại Hồi núi Cốc....Ông giữ chức Giám đốc VCPMC từ năm 2002. Ngoài ra, ông từng giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.

Trong suốt hơn 15 năm qua, nhạc sĩ Phó Đức Phương rất quyết liệt trong việc bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Ông từng đích thân vào Đà Nẵng, yêu cầu ban tổ chức liveshow Khánh Ly thanh toán tiền tác quyền cho các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được trình diễn trong đêm nhạc.

Bên cạnh đấy, cũng có nhiều tranh cãi về tính pháp lý xung quanh việc thu phí tác quyền âm nhạc của VCPMC.

Video: Bãi đỗ xe, trung tâm sức khỏe cũng có thể bị thu phí tác quyền âm nhạc

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn