Nhà vô địch Olympia năm 2019 hào hứng chuyện du học, tiết lộ kế hoạch tương lai

Giáo dụcChủ Nhật, 15/09/2019 14:31:00 +07:00

Nam sinh xứ Nghệ nói sẽ hoàn thành xuất sắc chương trình học cấp ba trước khi đi du học.

Video: Giây phút Trần Thế Trung vỡ òa khi vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2019

 

Sáng 15/9, xuất sắc vượt qua 3 thí sinh, Trần Thế Trung - học sinh lớp 12 THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) trở thành quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Với phần thi Khởi động khiến nhiều người phải "thở gấp" khi giành 100 điểm sau chỉ 12 câu hỏi, chàng trai này vươn lên dẫn đầu với bản lĩnh vô cùng tự tin. Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, tuy bị dẫn trước nhưng em vẫn giữ tâm lý thoải mái và tìm lại vị trí dẫn đầu đầu sau 2 vòng Tăng tốc và Về đích.

"Tham gia cuộc thi hôm nay, em tự tạo cho mình tâm lý thoải mái và nghĩ kết quả ra sao cũng sẽ hạnh phúc. Mình đã có một điểm cầu tại Nghệ An, đã bước chân đến chung kết cùng những người bạn xuất sắc nhất của năm nay, em đã cố gắng trả lời nhiều nhất có thể các câu hỏi và không để áp lực đè nặng lên tâm lý của bản thân", nam sinh cho biết.

11 3

Xuất sắc vượt qua 3 thí sinh, Trần Thế Trung trở thành quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Cầm chiếc cúp vô địch trên tay, Trung chia sẻ mình bắt đầu xem chương trình Olympia từ khi còn nhỏ, nhưng bỏ bẵng một thời gian, đến chung kết năm thứ 15 em bắt đầu xem lại cùng chị gái.

"Lúc ấy, chị gái nói với em: 'Trung có kiến thức khá ổn, sau này có thể thi Olympia vào khoảng năm thứ 17 đấy. Chị nói với em là mọi người dự thi đều rất giỏi nên chúng ta càng phải cố gắng nhiều hơn" - Thế Trung xúc động chia sẻ - "Chị gái là người luôn ủng hộ, động viên em trong mọi con đường em qua!".

Ước mơ của nhà quán quân xứ Nghệ

Chia sẻ với PV sau phút giây đăng quang với chiếc vòng nguyệt quế năm, Trung vẫn chưa thể tin được mình là người chiến thắng.

"Đối với em, SV4 là nhà, là một nơi rất thân quen, ở đây em luôn cố gắng tự tạo cho mình tâm lý thoải mái. Tại cuộc thi này, kiến thức của các bạn rất rộng, mình chỉ hơn nhau ở một chút tâm lý và may mắn. Em nghĩ mình là người vinh dự có được may mắn đó", chàng trai xứ Nghệ khiêm tốn nói.

Về dự định trong tương lai, Thế Trung cho biết, em hoàn thành chương trình lớp 12 một cách suôn sẻ, kết thúc thời học sinh của mình bằng kết quả thật tốt ở kỳ thi THPT quốc gia.

tran-the-trung

"Em nghĩ mình là người vinh dự có được may mắn", chàng trai xứ Nghệ khiêm tốn nói. (Ảnh: Zing)

"Với suất học bổng du học chương trình giành cho, em sẽ cố gắng học hỏi tinh hoa của các nước bạn và đem về xây dựng đất nước Việt Nam thật giàu đẹp", Trung nói.

Trung cho biết, em đang phân vân giữa Công nghệ Thông tin, Phần mềm và Truyền thông. "Lâu nay khi tham gia CLB Truyền thông cũng như xem các chương trình của VTV3 em cũng có niềm yêu thích với truyền thông, đặc biệt là truyền hình em nghĩ có thể mình sẽ đi theo hướng đó, nhưng chắc bây giờ em chưa quyết định được".

Bật mí về bí kíp "rèn luyện trí não", Trung cho biết, hàng ngày em thường xuyên theo dõi các bản tin thời sự, tham gia các cuộc thi trí tuệ online. Bản thân em thích đọc sách về nhiều thể loại và vấn đề xã hội, kiến thức chung khác nhau.

Đặc biệt, khi được hỏi về thần tượng của mình, Trung cho biết: "Em không nghĩ là nên có thần tượng. Con người ai cũng có lúc sai lầm và mất hình tượng thì nhiều khi mình sẽ bị mất phương hướng".

Tự hào nói về con trai, cô Nguyễn Thị Tuất, mẹ Thế Trung, chia sẻ: "Trong cuộc sống, con là người rất ngoan và có nhiều ước mơ. Gia đình cũng rất vui mừng, tự hào về thành tích con đạt được".

Từ chối cơ hội thi HSG quốc gia vì niềm đam mê "leo núi" Olympia

Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng, nam sinh chuyên Lý trường THPT Phan Bội Châu đã từ chối cơ hội vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Lý giải về điều này, Trung cho biết, bản thân em thấy mình không hợp đối với luyện thi.

Bên cạnh đó, ôn thi quốc gia đòi hỏi người học tập trung hết năng suất, học với cường độ lớn, tần suất cao, phải hy sinh rất nhiều. Còn em lại muốn tham gia các hoạt động ngoại khóa và dành thời gian cho cuộc thi Olympia.

Được biết, Thế Trung sở hữu thành tích học tập đáng nể. Em là thủ khoa đầu vào khối chuyên Lý THPT chuyên Phan Bội Châu, Huy chương bạc IOE (Olympic tiếng Anh toàn quốc) 2017, Giải nhì Olympic toán tuổi thơ cấp tỉnh 2013, Giải ba tin học trẻ tỉnh 2013. Giải nhất Olympia cấp trường năm học 2017-2018. Giải Nhất cuộc thi Học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý năm học 2018 - 2019.

tran-the-trung-2 3

Nam sinh từng từ chối cơ hội thi HSG quốc gia vì niềm đam mê "leo núi" Olympia. (Ảnh: Zing)

Ngoài ra, nam sinh này còn được biết đến là gương mặt tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như Cố vấn ban kĩ thuật nội san của trường, MC cuộc thi Olympia của trường, đại biểu, thành viên BTC các sự kiện “Hội đồng Mô phỏng Liên Hợp Quốc”, là thành viên của nhiều câu lạc bộ trong trường…

Trung từng giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Vật lý năm học 2018-2019. Bên ạnh đó, dù học giỏi Tự nhiên nhưng em rất giỏi tiếng Anh. Không những thế, em còn có khả năng chơi guitar và hát.

Hiện, Trung đang tham gia CLB Âm nhạc, CLB Bóng rổ, Mô phỏng Liên hợp quốc, Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời giữ vai trò Trưởng ban kỹ thuật của tờ Nội san trường THPT chuyên Phan Bội Châu và chủ nhiệm CLB Olympian of Phan mới thành lập.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn