Nhà vệ sinh có bệ ngồi với góc nghiêng 13 độ giúp nâng cao năng suất lao động?

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 19/12/2019 07:08:00 +07:00

Công ty Anh StandardToilet phát triển kiểu nhà vệ sinh có bệ ngồi với góc nghiêng 13 độ với hy vọng sẽ đạt được năng suất lao động cao hơn.

Chuyên gia Mahabir Gill là tác giả của ý tưởng độc đáo này. Theo đó, góc nghiêng 13 độ sẽ gây căng ở chân khiến việc ngồi trong nhà vệ sinh quá 5 phút sẽ không thoải mái.

toilet

 Nhà vệ sinh thế hệ mới với bệ ngồi có góc nghiêng 13 độ.

Theo đánh giá của giới nghiên cứu, việc các nhân viên ngồi trong toilet quá lâu khiến doanh nghiệp Anh mất đi 4 tỷ bảng mỗi năm. Do đó, phát minh mới này sẽ phù hợp với công sở và doanh nghiệp.

Với kiểu nhà vệ sinh thế hệ mới này, chuyên gia hy vọng sẽ đạt được năng suất lao động cao hơn và giảm thời gian lau chùi của nhân viên vệ sinh.

Ngoài ra, Mahabir Gill nhấn mạnh rằng, thiết kế bệ ngồi này sẽ nâng cao sức khỏe cho người sử dụng. Bởi vì việc ngồi lâu trong nhà vệ sinh sẽ dẫn đến nguy cơ bệnh trĩ và suy yếu cơ xương chậu.

Hạ Hạ
Bình luận
vtcnews.vn