Nhà văn Bảo Ninh nhận Giải thưởng Văn học châu Á tại Hàn Quốc

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 12/11/2018 21:51:00 +07:00

Tác giả "Nỗi buồn chiến tranh" được vinh danh với Giải thưởng Văn học châu Á - một giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc đã dịch sang tiếng Hàn.

Nhà văn Bảo Ninh vừa tham dự Liên hoan Văn học châu Á 2018 lần thứ 2 tại Gwangju, Hàn Quốc. Tại đây, ông đã nhận Giải thưởng Văn học châu Á (Asian Literature Award) với tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh hôm 9/11.

Vốn kín tiếng, Bảo Ninh không nói nhiều về giải thưởng của mình, song trang web của Viện Nghiên cứu châu Á - Hàn Quốc (acc.go.kr) thông báo rõ người thắng giải là tiểu thuyết gia Bảo Ninh.

bao ninh

Nhà văn Bảo Ninh. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Vừa trở về Việt Nam, nhà văn Bảo Ninh chia sẻ, giải thưởng vừa là niềm vui của cá nhân ông, đồng thời cũng là một đóng góp cho việc quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới.

Ông nói trong thời gian gần đây, đã có một số giải thưởng quốc tế trao cho tác giả Việt Nam như giải thưởng của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Changwon KC International Literary 2018, Hàn Quốc), Nguyễn Ngọc Tư (Liberaturpreis 2018, Đức), Mai Văn Phấn (Cikada 2017, Thụy Điển)...

Tất cả đều góp phần nhỏ bé giúp bạn đọc nước ngoài biết nhiều hơn tới văn chương Việt.

Ban giám khảo của Giải thưởng Văn học châu Á (bao gồm các nhà chuyên môn Hàn Quốc và một số nhà văn nổi tiếng trong khu vực châu Á) chấm giải dựa trên các tác phẩm đã được dịch ra tiếng Hàn Quốc. Nỗi buồn chiến tranhcủa Bảo Ninh đã được dịch sang tiếng Hàn bởi Ha Jae Hong, phát hành bởi NXB Asia.

Bên cạnh tham dự lễ trao giải Văn học châu Á, nhà văn Bảo Ninh còn tham gia một số hoạt động của Liên hoan Văn học châu Á. Tại đây, Bảo Ninh cùng khoảng 20 nhà văn nổi tiếng châu Á tham gia hội thảo bàn tròn với chủ đề "Vì hòa bình châu Á". Ban tổ chức còn thực hiện một sự kiện riêng giới thiệuNỗi buồn chiến tranh và nhà văn Bảo Ninh với độc giả Hàn Quốc.

Bao_Ninh_1

Bìa sách Nỗi buồn chiến tranh phát hành tại Hàn Quốc.

Giải thưởng Văn học châu Á nằm trong khuôn khổ Liên hoan Văn học châu Á lần thứ 2 được tổ chức tại Gwangju, Hàn Quốc.

Giải thưởng được thành lập nhằm hỗ trợ các nhà văn châu Á trong việc vượt qua chủ nghĩa dân tộc, nắm lấy các giá trị phổ quát và tinh thần nhân loại. Giải thưởng cũng nhằm đóng góp vai trò quan trọng trong việc tạo ra một diễn đàn cho văn học châu Á. 

Nhà văn Bảo Ninh là một tên tuổi của văn chương Việt Nam. Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của ông được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991.

Tác phẩm đã được dịch và xuất bản tại khoảng 20 quốc gia trên thế giới, trở thành niềm tự hào của văn chương Việt Nam. Năm 2016, với tiểu thuyết này, Bảo Ninh cũng được vinh danh tại giải thưởng Simhun của Hàn Quốc. 

Nỗi buồn chiến tranh được giới văn chương trong và ngoài nước đánh giá là “cuốn tiểu thuyết xúc động nhất về chiến tranh Việt Nam”, “cuốn sách chạm vào mẫu số chung của nhân loại”.

Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Diêm Liên Khoa còn cho rằng tiểu thuyết là “tầm cao của văn học chiến tranh phương Đông”, “một sáng tác hiếm có của châu Á trong văn học thế giới”. 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn