Nhà tù Côn Đảo là di tích quốc gia đặc biệt

Thời sựChủ Nhật, 24/03/2013 06:23:00 +07:00

Ngày nay, Côn Đảo được các du khách trong nước và quốc tế biết đến như một 'thiên đường du lịch nghỉ dưỡng'.

Ngày nay, Côn Đảo được các du khách trong nước và quốc tế biết đến như một 'thiên đường du lịch nghỉ dưỡng'.

Tối 23/3 tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức sự kiện đón nhận và công bố Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo.

Lễ trao Bằng xếp hạng di tích Côn Đảo 

Với 113 năm tồn tại (1862 - 1975), hệ thống nhà tù Côn Đảo vốn được coi là 'địa ngục trần gian'.

Đây là nơi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm, đày ải hàng vạn người yêu nước và chiến sĩ cách mạng Việt Nam (trong đó hơn 2 vạn người đã ngã xuống).

Hiện Côn Đảo không chỉ được du khách trong nước và thế giới biết đến như một nơi từng là 'địa ngục trần gian' mà còn là 'thiên đường du lịch nghỉ dưỡng'.

Năm 2011, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet (Anh) đã bầu chọn Côn Đảo vào top 10 hòn đảo bí ẩn và quyến rũ nhất hành tinh.





Theo Dantri
Bình luận
vtcnews.vn