Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không gây chiến với Nga, tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 16/12/2022 14:46:45 +07:00
(VTC News) -

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ không gây chiến với Nga nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Khi được hỏi về phản ứng của Nhà Trắng trước những cảnh báo của Nga về những hậu quả có thể xảy ra nếu Mỹ gửi tên lửa Patriot tới Ukraine, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng "Nga đang thực hiện các động thái khiêu khích".

"Mỹ chưa bao giờ có ý định gây chiến với Nga. Đây là phản ứng trước những thông tin chúng tôi nhận được từ Nga trong 24 giờ qua", bà Karine Jean-Pierre nhấn mạnh.

Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không gây chiến với Nga, tiếp tục hỗ trợ Ukraine - 1

Hệ thống tên lửa Patriot của quân đội Mỹ. (Ảnh: Lầu Năm Góc.)

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, Mỹ đã "thực hiện những gì Tổng thống Joe Biden nói với Tổng thống Vladimir Putin một năm trước rằng, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine".

"Mỹ sẽ cùng với các đồng minh và đối tác tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào có thể", bà Karine Jean-Pierre cho hay.

Trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc gửi tên lửa Patriot tới Kiev hay không, bà Karine Jean-Pierre cho biết hiện chưa "có bất kỳ gói hỗ trợ an ninh mới nào để nói đến".

Trước đó, CNN đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn thiện kế hoạch gửi tên lửa Patriot tới Ukraine. Theo CNN, kế hoạch đang ở giai đoạn cuối và cần sự chấp thuận của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trước khi gửi đến bàn của Tổng thống Joe Biden duyệt.

Phản ứng trước thông tin này, hôm 14/12, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ nếu vũ khí này triển khai ở Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng từng nói rằng tên lửa Patriot và kíp vận hành sẽ trở thành mục tiêu của Nga nếu các nước thành viên NATO cung cấp cho Ukraine.

Mỹ đã gửi các hệ thống phòng không tầm ngắn NASAMS tới Ukraine. Tuy nhiên, từ tháng 10, Kiev đặc biệt yêu cầu Washington cung cấp hệ thống tên lửa Patriot, khi Nga bắt đầu tấn công các mục tiêu chỉ huy quân sự và lưới điện của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào cơ sở hạ tầng của nước này, trong đó có cầu Crimea. 

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, máy bay tiên tiến và tên lửa hành trình.

 

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn