Nhà Trắng từ chối xác nhận tin bí mật đối thoại với Nga về Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 08/11/2022 17:45:59 +07:00
(VTC News) -

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre từ chối xác nhận tin cho rằng quan chức Mỹ và Nga đang bí mật đàm phán về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

"Mọi người nói rất nhiều điều về các cuộc trò chuyện mà Mỹ có hoặc không có. Hiện tôi không có bất kỳ cuộc trò chuyện cụ thể nào (giữa Washington và Moskva) để thông tin tới bạn", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine nói trong cuộc họp báo hôm 7/11.

Nhà Trắng từ chối xác nhận tin bí mật đối thoại với Nga về Ukraine - 1

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. (Ảnh: DS)

Trước đó, tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin cho rằng cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật trong những tuần gần đây với trợ lý điện Kremlin Yury Ushakov và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev.

Bình luận về các bài báo này, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/11 nói "các tờ báo Anglo-Saxon (của một số nước châu Âu) đang đăng nhiều thông tin không được kiểm chứng". 

Tuy nhiên, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, trong sự kiện của một cơ quan nghiên cứu đã nói rằng quan chức Mỹ gần đây có cơ hội kết nối với quan chức Nga ở cấp cao để giảm thiểu nguy cơ ở xung đột Ukraine, cũng như cảnh báo về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi liên lạc với Nga khi cần để làm rõ những hiểu lầm, cũng như để giảm thiểu rủi ro và nguy cơ xảy ra những thảm kịch như chiến tranh hạt nhân", ông Sullivan nói. "Chúng tôi chưa thể mô tả cụ thể thông tin này để bảo vệ các kênh liên lạc giữa hai bên".

Phương Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn