Nhà Trắng tiết lộ thông tin mới nhất về hội nghị Mỹ - Triều và tuyên bố bất ngờ

Thế giớiThứ Ba, 05/06/2018 07:16:00 +07:00

Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra lúc 9h sáng, giờ Singapore, ngày 12/6 – người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết.

Phát biểu trong một buổi họp báo ngày 4/6, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sander cho biết cuộc gặp lịch sử đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim sẽ diễn ra lúc 9h sáng theo giờ Singapore, ngày 12/6. Đội tiền trạm của Mỹ đến Singapore vào tuần trước đang hoàn tất chuẩn bị hậu cần cho hội nghị và sẽ ở lại đến khi hội nghị bắt đầu, bà nói thêm.

Bên cạnh đó, phái đoàn Mỹ ở vùng biên giới phi quân sự liên Triều (DMZ) cũng đang làm việc với một phái đoàn Triều Tiên trước hội nghị, với kết quả tích cực và có hiệu quả.

trump-kim-1

 Lãnh đạo Mỹ Triều sẽ gặp nhau lúc 9h sáng 12/6 theo giờ địa phương. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, Nhà Trắng bất ngờ tuyên bố vẫn tiếp tục chính sách tối đa hóa áp lực lên Triều Tiên. “Chính sách của chúng tôi không có gì thay đổi và như ngài Tổng thống nói, các lệnh trừng phạt vẫn sẽ còn và vô cùng mạnh mẽ. Và chúng tôi sẽ không dỡ bỏ các lệnh đó trừ khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa” – Sander trả lời phóng viên khi được hỏi về tình hình chiến dịch trừng phạt của Mỹ.

Trước đó, gặp phó Chủ tịch Triều Tiên Kim Yong-chol, Tổng thống Trump nói ông không muốn sử dụng cụm “tối đa hóa áp lực” để mô tả chiến dịch trừng phạt kinh tế do Mỹ dẫn đầu lên Triều Tiên, do hai bên đang “hòa hợp với nhau”. Ông Trump nói Triều Tiên đang trở nên hợp tác hơn và dù các lệnh trừng phạt vẫn sẽ được duy trì nhưng ông sẽ hoãn áp dụng lệnh mới.

Tổng thống Trump cho biết hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được khôi phục sau khi ông nhận được lá thư từ Chủ tịch Kim do phái đoàn Triều Tiên mang tới. Nội dung thư không được tiết lộ chi tiết.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng chiến dịch “tối đa hóa áp lực” được Liên Hợp Quốc và nhiều nước lớn ủng hộ đã giúp mang Triều Tiên đến bên bàn đàm phán từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters, để giảm nhẹ các lệnh trừng phạt với Triều Tiên trong một dự thảo sẽ cần sự phê duyệt của Quốc hội đã thông qua lệnh trừng phạt này. Vì phần lớn điều luật cần 60 phiếu để thông qua trên tổng số 100 thành viên Thượng viện mà những người thuộc đảng Cộng hòa của ông Trump chỉ có 51 ghế nên điều này sẽ yêu cầu sự ủng hộ của cả đảng Dân chủ.

Video: Ông Trump "úp mở" về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn