Nhà Trắng: Mạnh Vãn Châu tự do không liên quan đến Trung Quốc thả 2 người Canada

Thời sự quốc tếThứ Ba, 28/09/2021 10:03:46 +07:00
(VTC News) -

Hôm 27/9, thư ký báo chí Nhà Trắng nói “không có liên hệ nào” giữa việc giám đốc tài chính Huawei được tự do và vụ Trung Quốc thả hai người Canada nghi là gián điệp.

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu được thả tự do và quay về Thâm Quyến, Trung Quốc, hôm 25/9. Chỉ vài giờ sau, chính phủ Trung Quốc cũng cho phép hai người Canada bị nghi là gián điệp - Michael Spavor và Michael Kovrig - về Calgary tại ngoại vì “lý do y tế”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hai sự việc này không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau. Đồng thời, bà khẳng định Mỹ không coi đây là một vụ hoán đổi tù nhân.

Nhà Trắng: Mạnh Vãn Châu tự do không liên quan đến Trung Quốc thả 2 người Canada - 1

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu được thả tự do và đã quay về Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Bà Psaki nói thêm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu ra trường hợp của Spavor và Kovrig với Chủ tịch Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm gần nhất của hai nhà lãnh đạo. Ông Tập cũng nhắc tới vụ việc liên quan đến bà Mạnh Vãn Châu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh tế không công bằng, hoạt động cưỡng chế trên toàn cầu cùng những hành vi vi phạm nhân quyền của họ”, bà Psaki nói. Bà nhấn mạnh quyết định liên quan đến vụ giám đốc tài chính Huawei của Mỹ chỉ dựa trên cơ sở pháp lý và “hoàn toàn không hề bị tác động”.

Bà Mạnh Vãn Châu đã bị quản thúc tại gia ở Vancouver, Canada gần 3 năm trong quá trình chống lại yêu cầu dẫn độ từ Mỹ vì tội vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính của quốc gia này. Ngay sau khi bà bị giam giữ vào tháng 12/2018, chính phủ Trung Quốc bắt giam Michael Spavor cùng Michael Kovrig và buộc tội họ làm gián điệp.

Trần Trang(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp