Nhà Trắng ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 09/05/2020 08:54:51 +07:00
(VTC News) -

Katie Miller - Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence được xác nhận mắc COVID-19, làm dấy lên mối quan ngại về khả năng lây lan virus bên trong Nhà Trắng.

"Katie cho kết quả xét nghiệm âm tính trong một thời gian dài và rồi bất ngờ hôm nay cô ấy có kết quả xét nghiệm dương tính", ông Trump nói trong cuộc gặp với các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng hôm 8/5. 

Ông Trump cho biết người này không tiếp xúc với ông nhưng có tiếp xúc với Phó Tổng thống Pence.

Katie là vợ của Stephen Miller, một cố vấn thân cận của Tổng thống Trump. Cô thường xuyên tham gia các cuộc họp cấp cao và tiếp xúc nhiều với báo giới. Nhà Trắng đang phải làm thêm xét nghiệm với các phóng viên tham gia họp báo ở Tòa Bạch Ốc. 

Katie là nhân viên Nhà Trắng thứ 2 được xác định mắc COVID-19. Một phục vụ riêng của Tổng thống Trump hôm 7/5 được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Nhà Trắng ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19 - 1

Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và chồng. (Ảnh: AP)

Ngay sau khi trường hợp này được xác nhận, Nhà Trắng cho biết cả ông Trump và ông Pence đều đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus. Hai người đang được xét nghiệm hàng ngày.

2 ca bệnh được ghi nhận liên tiếp làm dấy lên lo ngại về làn sóng lây lan virus trong Nhà Trắng. Bất chấp điều đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany khẳng định không có nguy cơ bùng phát dịch trong Tòa Bạch Ốc hay mối đe dọa với Tổng thống Trump.

"Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tổng thống. Chúng tôi thường xuyên dọn dẹp, tuy nhiên việc tuân thủ nguyên tắc xã hội, giữa khoảng cách 2 m không phải lúc nào cũng được tuân theo tại các sự kiện đông người ở Nhà Trắng", bà này cho biết, nhấn mạnh Nhà Trắng làm theo mọi hướng dẫn mà nhóm đặc trách chống COVID-19 yêu cầu. 

Theo Reuters, các nhân viên làm việc tại Cánh Tây của Nhà Trắng không đeo khẩu trang thường xuyên. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 8/5, khi được hỏi liệu những người phục vụ thức ăn cho mình có che mặt hay không, ông Trump nói "họ đang bắt đầu làm vậy". 

Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông chưa làm xét nghiệm kháng thể nhưng sẽ sớm thực hiện.

Cả ông Trump và ông Pence vẫn đang bận rộn với lịch trình dày đặc. Ông Pence hôm 8/5 dự kiến bay tới Iowa nhưng chuyến bay sau đó bị hoãn lại sau khi 6 người có thể đã tiếp xúc với bà Katie được yêu cầu rời máy bay. Tất cả họ sau đó được xác nhận âm tính với virus. 

Ông Trump hôm 8/5 tham dự một sự kiện tại đài tưởng niệm Chiến tranh thế giới thứ hai với các cựu chiến binh lớn tuổi. Tuy nhiên, cả ông, đệ nhất phu nhân Melania Trump, các cựu chiến binh cũng như các quan chức quân đội đều không đeo khẩu trang. 

Tổng thống Trump sau đó gặp mặt các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng. Không ai trong số họ đeo khẩu trang. Tuy nhiên, tất cả các nghị sỹ đã được xét nghiệm COVID-19 trước cuộc họp. 

Cả Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence từng nhiều lần hạ thấp mối quan trọng của việc đeo khẩu trang.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng đầu tháng 4, Tổng thổng Trump cho biết chính phủ Mỹ kêu gọi người dân đeo khẩu trang nhằm phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 trên cơ sở tự nguyện, nhưng ông sẽ không đeo khẩu trang.

“Đeo khẩu trang là việc tự nguyện. Mọi người có thể làm hoặc không làm việc đó. Tôi chọn không làm”, ông Trump nhấn mạnh. 

Phó Tổng thống Mike Pence hồi cuối tháng 4 vấp phải chỉ trích khi không đeo khẩu trang trong chuyến thăm tới một bệnh viện ở bang Minnesota dù cơ sở này yêu cầu tất cả các bệnh nhân và khách tới thăm phải che mặt hoặc đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của virus. 

Ông Pence sau đó "nhận lỗi", nói rằng mình lẽ ra nên đeo khẩu trang khi tới thăm bệnh viện này. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn