Nhà thơ Hồng Thanh Quang làm Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết

Thời sựThứ Ba, 28/10/2014 12:54:00 +07:00

(VTC News) - Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang đã chính thức trở thành Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết.

(VTC News) - Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang đã chính thức trở thành Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết. 

Nhà thơ Hồng Thanh Quang tên thật là Đặng Hồng Quang, sinh ngày 7/9/1962 tại Hà Nội, quê quán tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Ông là kỹ sư vô tuyến điện, cử nhân báo chí, nhà thơ, nhà báo Việt Nam.
Trước khi giữ chức vụ này, nhà thơ Hồng Thanh Quang mang quân hàm Đại tá, giữ cương vị Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. 
Năm 1987, khi bắt đầu bước vào nghề báo, ông là phóng viên tờ tin Binh đoàn Tây Nguyên và báo Quân đội Nhân dân. Ông đã có 24 năm phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và từng nhiều năm viết kịch bản và dẫn chương trình Câu lạc Bộ Người yêu thơ trên sóng VTV.
 
Nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang được độc giả yêu mến qua nhiều tác phẩm như tập thơ Nỗi buồn tốc ký; Tuyển tập báo chí Thời luận; tác phẩm “V.Putin, sự lựa chọn của nước Nga”, “Những lát cắt số phận”…
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN trao Quyết định bổ nhiệm nhà thơ Hồng Thanh Quang làm Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết. 

Trước đó, tháng 8/2014, Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã ra thông báo tuyển người ứng cử chức danh Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết - tờ báo trực thuộc Ủy ban này.
Theo đó, người ứng cử phải đáp ứng một số tiêu chuẩn chung như hiểu biết về lý luận chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có kiến thức khoa học về lãnh đạo và quản lý, đã học tập ở các trường của Đảng, Nhà nước; gương mẫu về đạo đức, lối sống…
Ngoài ra, ứng viên còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể như: đã được đào tạo về nghiệp vụ báo chí, có quá trình hoạt động báo chí từ 3 năm trở lên, hiểu biết về MTTQ VN và đoàn thể chính trị xã hội, có thẻ nhà báo (còn hiệu lực)…

Nam Minh
Bình luận
vtcnews.vn