Nhà ngôn ngữ Nga duy nhất dám ‘sửa lời’ cho Tổng thống Putin là ai?

Thế giớiThứ Ba, 26/11/2019 07:39:00 +07:00

Nữ hiệu trưởng Đại học Quốc gia Saint Petersburg là nhà khoa học Nga duy nhất có thể “sửa lời” Tổng thống Putin, khiến nhà lãnh đạo Nga hết sức kính trọng.

Nhà ngôn ngữ nổi tiếng Lyudmila Alekseevna Verbitskaya được xem là “học giả hàng đầu trong thế giới khoa học Nga” đương đại, Chủ tịch danh dự của Viện Giáo dục Nga. Ngày 24/11, bà Verbitskaya qua đời ở tuổi 84, do căn bệnh ung thư.

gggg

Tổng thống Putin thăm và nói chuyện với nhà ngôn ngữ học Lyudmila Verbitskaya. (Ảnh:Ria Novosti)

Theo lời Chủ tịch Viện Giáo dục Nga Yuri Zinchenko, bà Verbitskaya là người duy nhất có đủ khả năng để sửa bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga.

Vladimir Putin thường xuyên nói chuyện với bà ấy, để hiểu rõ cách phát âm và cách sử dụng tiếng Nga một cách chính xác trong công việc của mình”, ông Yuri Zinchenko chia sẻ.

Trong khi đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, ông Putin có mối quan hệ rất tốt với bà Verbitskaya. Nhà lãnh đạo Nga rất tôn trọng và thường xuyên nói chuyện với nhà nữ khoa học nổi tiếng này. Theo lời ông Peskov, sự ra đi của bà Verbitskaya là một mất mát lớn cho nền khoa học Nga và cho cá nhân Tổng thống Putin.

Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Dmitry Medvedev dành lời ca ngợi về cống hiến làm phong phú và tôn vinh vẻ đẹp ngôn ngữ của nhà khoa học tài ba. Thủ tướng Nga chia sẻ: “Lyudmila Verbitskaya từng nói rằng, con người tư duy giống như cách nói chuyện của mình. Sự nghèo nàn về ngôn ngữ biểu hiện cho sự khô khan về suy nghĩ”. 

Video: Tổng thống Putin trao tặng huy chương cho bà Lyudmila Verbitskaya

Bà Lyudmila Verbitskaya được xem nhà ngôn ngữ Nga xuất sắc của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Năm 1994, bà Verbitskaya trở thành nữ Hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Quốc gia Saint Petersburg, sau đó là giáo sư danh dự của Đại học Saint Petersburg.

Tháng 10/2013, bà Verbitskaya được bầu vào vị trí chủ tịch Viện Giáo dục Liên bang Nga và được trao tặng nhiều huân chương danh giá của Chính phủ Nga, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Năm 2018, đích thân Tổng thống Putin đến thăm và trao huy chương “Vì đóng góp cho sự nghiệp dân tộc Nga” cho nhà ngôn ngữ học Lyudmila Verbitskaya tại nhà riêng. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn những cống hiến to lớn trong lĩnh vực khoa học của bà Verbitskaya.

Trong quãng thời gian dài công tác, bà Lyudmila Verbitskaya từng là thành viên Hội đồng ngôn ngữ Nga trực thuộc Chính phủ liên bang, là Phó Chủ tịch Liên đoàn hiệu trưởng toàn Nga và nhiều chức vụ quan trọng khác. Từ năm 1997 đến 2019, bà là Phó Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Phụ nữ của UNESCO.

 Năm 2010, bà Verbitskaya là Chủ tịch Hội đồng Quỹ “Thế giới Nga”, được biết đến tại nhiều quốc giai trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước đó, Liên minh Thiên văn quốc tế (IAU) đã ra quyết định đặt tên bà Verbitskaya cho hành tinh số 7451 trong không gian vũ trụ.

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn