Nhà một thượng tá biên phòng bị ném xăng

Pháp luậtThứ Tư, 27/03/2013 05:00:00 +07:00

Phó Phòng phòng chống tội phạm ma túy và buôn lậu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, cho biết gia đình ông vừa bị ném xăng vào nhà.

Ngày 26/3, thượng tá Hoàng Văn Thanh, phó Phòng phòng chống tội phạm ma túy và buôn lậu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, cho biết gia đình ông ngụ tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên (An Giang) vừa bị ném xăng vào nhà.

Ông Thanh kể khoảng 3g sáng 24/3 mình đang ngủ chợt nghe tiếng động thức giấc thì ngửi thấy mùi xăng. Nghi bình xăng xe máy rò rỉ ông bật đèn kiểm tra nhưng không phát hiện gì nên đi ngủ tiếp. Đến 5g sáng ông thức dậy thấy cửa rào trước nhà bị khóa trái bên ngoài.

Trên sân lầu và trước cửa nhà đều có bịch nilông còn đọng lại ít xăng. Ông liền gọi điện cho đơn vị, sau đó lực lượng công an đến mở khóa, rồi lập biên bản hiện trường, thu giữ tang vật. “Có thể dân buôn lậu ném xăng vào nhà tính phóng hỏa, xuất phát từ công tác phòng chống buôn lậu của tôi”, ông Thanh nhận định.

Dư luận ở huyện Tịnh Biên cũng nghỉ rằng thủ phạm ném xăng vào nhà ông Thanh có thể là dân buôn lậu. Trước đó, theo Phòng Phòng chống ma túy và buôn lậu, khuya 20-3 ông Thanh chỉ huy đội đặc nhiệm bắt quả tang, giữ hai ghe chở 80 bao đường cát (4 tấn) từ biên giới đang đổ về thị trấn Tịnh Biên.

Hai người lái ghe là Nguyễn Văn Hòa và Võ Văn Giàu (cùng ngụ tại thị trấn Tịnh Biên) khai nhận họ chở đường thuê từ Campuchia về cho bà Vương Bích Thuận (cũng ngụ tại đây).

Bộ chỉ huy giao vụ việc cho đồn biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên làm hồ sơ xử lý. Thượng tá Lê Văn Út, đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, nghi ngờ vụ bắt giữ bốn tấn đường và việc ném xăng vào nhà ông Thanh chắc chắn có liên quan với nhau.


Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, nhận định việc ném xăng có thể nhằm khủng bố tinh thần hòng làm nản lòng lực lượng chống buôn lậu, nhưng cũng có thể nhằm trả thù, bởi ông Thanh là phó phòng phụ trách công tác phòng chống buôn lậu, lại vừa bắt giữ vụ buôn lậu có giá trị tài sản lớn.

“Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng đã họp bàn và thống nhất là sẽ phối hợp với công an huyện Tịnh Biên điều tra vụ việc để xử lý nghiêm theo pháp luật”, ông Lễ nói.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận