Nhà máy hóa dầu phát nổ ở Trung Quốc

Thế giớiThứ Hai, 05/06/2017 12:05:00 +07:00

Vụ nổ xảy ra vào sáng sớm ngày 5/6 tại nhà máy hóa dầu ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Hiện chưa có tin về mức độ thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ nổ.

Tân Hoa Xã đưa tin vụ việc xảy ra vào lúc 1h sáng 5/6 và gây cháy lớn tại khu vực bốc dỡ hàng của Công ty TNHH hóa dầu Lâm Nghi Kim Dự thuộc khu phát triển kinh tế Lâm Nghi Lâm Cảng.

Hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại của vụ nổ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Nha may hoa dau phat no o Trung Quoc hinh anh 1

 Lửa bốc lên từ hiện trường vụ nổ. (Ảnh: SCMP)

Theo Reuters, các sự cố chết người thường xảy ra tại các nhà máy công nghiệp ở Trung Quốc trong gần 3 thập niên qua. Nguyên nhân chủ yếu do việc quản lý các tiêu chuẩn an toàn lao động lỏng lẻo. 

Hồi tháng 8/2015, sự cố lớn bao gồm 2 vụ nổ cách nhau 30 giây xảy ra tại một kho chứa hàng ở Thiên Tân đã làm hơn 170 người thiệt mạng và 800 người khác bị thương.

Nhân chứng cho biết mặt đất rung chuyển sau vụ nổ trong khi cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ tại Bắc Kinh nghi nhận địa chấn. Vụ nổ đầu tiên tương đương 3 tấn thuốc nổ TNT trong khi vụ nổ thứ 2 tương đương 21 tấn thuốc nổ.

Một khu vực rộng lớn tại cảng Thiên Tân bị phá hủy, số lượng lớn hàng hóa nằm tại kho chứa và xung quanh cảng bị thiêu rụi. Nhiều container bị thổi bay lên không trung trước khi rơi khắp xung quanh. Hàng nghìn chiếc ôtô đỗ gần đó bị cháy hoàn toàn.

Sau sự cố, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu giới chức trong nước phải rút ra bài học xương máu từ vụ việc này.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn