Nhà ga T2 Nội Bài nhìn từ flycam

Kinh tếThứ Bảy, 03/01/2015 01:36:00 +07:00

Nhìn từ trên cao, tổng thể quy hoạch nhà ga quốc tế mới T2 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) hợp lý, hiện đại, xứng với tầm vóc của một quốc gia đang phát triển.

Nhìn từ trên cao, tổng thể quy hoạch nhà ga quốc tế mới T2 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) hợp lý, hiện đại, xứng với tầm vóc của một quốc gia đang phát triển.

Video ngày đầu hoạt động của ga T2:
Ga hàng không T2
Nhà ga mới nằm cách nhà ga cũ T1 chưa đầy 1km, diện tích gần 139.300m2, có tổng mức đầu tư khoảng 13.700 tỷ đồng, hoàn thành sau gần 3 năm xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn hàng không hiện đại nhất của thế giới. 

Ga hàng không T2
Ngày 31/12/2014, tất cả các chuyến bay quốc tế của VNA đi, đến sân bay Quốc tế Nội Bài đã chính thức khai thác tại nhà ga mới T2. 

Ga hàng không T2
Theo công suất thiết kế, mỗi năm nhà ga T2 sẽ phục vụ khoảng 10 triệu lượt khách tính đến năm 2020 và 15 triệu lượt khách tính đến năm 2030. 
Ga hàng không T2
Ở vị trí phía gần đường băng có 32 vị trí đỗ, trong đó có 22 điểm sử dụng cầu hành khách và 10 chỗ không sử dụng cầu hành khách. Hệ thống dẫn đỗ tàu bay của Nhà ga T2 bao gồm 18 bộ thiết bị dẫn đỗ tự động và 22 bảng vị trí đỗ tàu bay. 
Ga hàng không T2
Làn đường cao tốc phía trước các cây xanh bắt đầu được trồng đảm bao sau nhiều năm nơi đây sẽ có một cảnh quan tuyệt đẹp. 
Ga hàng không T2
Bến bãi taxi di chuyển sang phía đối diện, được kỳ vọng sẽ hoạt động văn minh trật tự hơn, tránh được cảnh tài xế tranh giành hành khách. 
Ga hàng không T2
Trạm thu phí tự động giúp cho các phương tiện qua lại thuận tiện, nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn. 
Ga hàng không T2
Các tiểu cảnh trang trí hai bên nhà ga sẽ được hoàn thiện trong thời gian ngắn. 

Video đưa vào khai thác và sử dụng ga T2 - Nguồn VTC14:
Ga hàng không T2
Vào sáng 4/1, nơi đây sẽ tổ chức lễ khánh thành và thông xe hai dự án cao tốc Nội Bài - Nhật Tân và cây cầu hữu nghị Việt Nhật. 

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn