Nhà đầu tư bán tháo, VN-Index 'bốc hơi' gần 30 điểm, giảm sâu nhất từ sau Tết

Tài chínhThứ Tư, 24/03/2021 11:55:00 +07:00
(VTC News) -

Nhà đầu tư xả hàng quyết liệt khiến VN-Index ngày càng nới rộng đà lao dốc về cuối phiên, kết thúc phiên sáng 24/3, chỉ số này giảm hơn 28 điểm.

Chỉ số VN-Index có một phiên giao dịch đáng quên khi lao dốc ngay từ đầu sáng, giảm giảm 14 điểm khi mở cửa và nới rộng thêm đà giảm sau đó vài phút. Có lúc, VN-Index giảm tới 16 điểm.

Nhà đầu tư bán tháo, VN-Index 'bốc hơi' gần 30 điểm, giảm sâu nhất từ sau Tết - 1

Chứng khoán đỏ sàn khi các mã đồng loạt giảm.

Chưa dừng lại ở đó, càng về cuối phiên sáng, nhà đầu tư trong nước càng bán mạnh. Điều này khiến VN-Index mất hơn 28 điểm so với tham chiếu, kéo sâu xuống vùng giá 1.155 điểm. Đây là phiên giảm sâu nhất từ sau Tết Nguyên đán và kéo VN-Index trở lại vùng giá cách đây hơn một tháng.

Có thời điểm, toàn thị trường có gần 590 mã cổ phiếu giảm giá, 17 mã giảm sàn so với hơn 200 mã tăng, 37 mã tăng trần.  Năng lượng, tài chính, dịch vụ tiện ích là ba nhóm cổ phiếu có mức giảm sâu nhất, từ 2,83-3,19%.

Thanh khoản đạt 14.140 tỷ đồng, chỉ kém cả phiên giao dịch hôm qua khoảng 1.300 tỷ đồng. Áp lực xả hàng sáng nay tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi đó rổ VN30 chỉ đóng góp thanh khoảng 6.780 tỷ đồng.

Trên thực tế, có thời điểm VN-Index thu hẹp được đà giảm còn chưa đến 10 điểm do lực cầu bắt đáy tăng. Tuy nhiên, xu hướng này không kéo dài lâu, do tâm lý nhà đầu tư không ổn định. Hoạt động bán tháo nhanh chóng diễn ra.

Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn