Nhà đàm phán Ukraine loại trừ khả năng ngừng bắn với Nga

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 22/05/2022 07:10:43 +07:00
(VTC News) -

Ukraine hôm 21/5 bác bỏ việc đồng ý ngừng bắn với Nga và cho biết Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Moskva liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ.

Thừa nhận rằng lập trường của Kiev về cuộc chiến ngày càng trở nên không khoan nhượng, Cố vấn Tổng thống Mykhailo Podolyak cho rằng việc nhượng bộ sẽ phản tác dụng đối với Ukraine vì Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn.

Nhà đàm phán Ukraine loại trừ khả năng ngừng bắn với Nga - 1

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak. (Ảnh: Reuters)

Ông nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại Văn phòng Tổng thống rằng cuộc chiến sẽ không dừng lại với bất kỳ nhượng bộ nào, bác bỏ những lời kêu gọi "kỳ lạ" ở phương Tây về một lệnh ngừng bắn khẩn cấp liên quan đến các lực lượng Nga đang kiểm soát các vùng ở phía Nam và phía Đông Ukraine.

 “Các lực lượng (Nga) phải rời khỏi đất nước thì sau đó mới có thể nối lại tiến trình hòa bình”, ông cho biết.

Cả Nga và Ukraine đều nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình đã bị đình trệ, và đổ lỗi cho nhau về điều này. Trong khi đó, hàng nghìn người đã thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời và nhiều thị trấn cũng như thành phố bị tàn phá trong chiến sự, theo Reuters.

Gần đây nhất, Nga cho biết họ đã kiểm soát hoàn toàn thành phố miền Nam Mariupol trong "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine, nhưng chiến dịch của họ không có tiến triển ở các khu vực khác và Ukraine đã củng cố lực lượng bằng cách tăng cường vũ khí từ các đồng minh.

Theo Podolyak, một lệnh ngừng bắn sẽ nằm trong tay của Điện Kremlin.

Ông nói: "Họ muốn đạt được một số thành công quân sự. Chắc chắn sẽ không có thành công quân sự nào nếu có sự giúp đỡ từ các đối tác phương Tây của chúng tôi”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20/5 đã đề xuất thỏa thuận chính thức với các đồng minh của nước này nhằm muốn Nga bồi thường cho những thiệt hại trong cuộc chiến.

Ông Zelensky cáo buộc Nga đang cố gắng phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine nhất có thể, và mong muốn thỏa thuận sẽ cho thấy các quốc gia sẽ phải trả giá cho hành động của mình.

Tổng thống Ukraine nói rằng theo một thỏa thuận như vậy, các quỹ và tài sản của Nga tại các quốc gia ký kết sẽ bị tịch thu, sau đó, sẽ được chuyển đến một quỹ bồi thường đặc biệt.

Tháng trước, Canada cho biết họ sẽ thay đổi luật trừng phạt của mình để cho phép phân phối lại các tài sản nước ngoài bị tịch thu và bị xử phạt để bồi thường cho các nạn nhân hoặc để giúp xây dựng một nước sau chiến tranh.

 

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn