Nhà con trai cố nhạc sỹ Văn Cao trên phố Hà Nội bốc cháy dữ dội

Thời sựThứ Tư, 12/04/2017 14:07:00 +07:00

Một vụ cháy lớn xảy ra trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) vào giữa trưa khiến nhiều người hoảng loạn.

Theo đó, vụ cháy lớn xảy ra vào lúc 12h hôm nay (12/4) tại số 102, Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội do nhạc sỹ Văn Thao (con trai cố nhạc sỹ Văn Cao) làm chủ.

Tại hiện trường, PV VTC News ghi nhận, ngôi nhà của ông Thao và các đồ dùng bên trong đã bị cháy rụi. Đám cháy cũng lan sang cửa hàng buôn bán phụ kiện điện thoại bên cạnh gây thiệt hại lớn. 

Hinh anh Ngoi nha tren pho Ha Noi boc chay du doi 11

Hiện trường cảnh sát PCCC cứu hỏa vụ cháy. (Ảnh: Phong Sơn)

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy trên phố Lê Duẩn, người dân đã cấp báo đến cơ quan cảnh sát PCCC. Khoảng 10 phút sau, cảnh sát đã huy động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Nhân viên khách sạn Đồng Lợi gần đó cũng đã kéo vòi cứu hoả của khách sạn sang trợ giúp nên ngọn lửa được khống chế phần nào.

Theo tìm hiểu của PV, ngôi nhà của ông Thao đã được xây dựng từ rất lâu và đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Khi xảy ra cháy, không có ai bên trong ngôi nhà nên không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được người dân xung quanh nhận định, có thể do chủ nhà thắp hương hoặc do chập điện. Đến 12h30 cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:

Hinh anh

Khoảng 11h50 ngày 12/4, ngôi nhà số 102 phố Lê Duẩn (Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy khiến nhiều người hoảng loạn.

Hinh anh

Đám cháy bùng phát từ tầng một sau đó lan rộng ra toàn bộ ngôi nhà.

Video: Cháy nhà trên phố Lê Duẩn khiến nhiều người hoảng loạn

Hinh anh  3

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 đã điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều chiến sỹ đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Hinh anh  4

Lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) tiếp cận ngôi nhà bị cháy, khẩn trương dùng vòi nước dập lửa. 

Hinh anh  5

Ngôi nhà bị cháy hiện đang kinh doanh, sửa chữa điện thoại. 

Hinh anh  7

Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. 

Hinh anh  8

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. 

Hinh anh  9

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản chưa được xác định.

Phong Sơn-Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn