Nhà cổ cháy lớn trong đêm, hàng chục người mất nhà

Thời sựThứ Tư, 09/12/2015 08:00:00 +07:00

Theo các nhân chứng, ban đầu họ ngửi thấy mùi khét rồi chỉ vài phút sau lửa bắt đầu bốc lên dữ dội và nhanh chóng lan ra rất nhanh, bao trùm cả khu nhà.

Ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 2 phía mặt đường Nguyễn Khắc Cần, sau đó lan nhanh vào các căn hộ bên trong và cháy lan ra khu vực mặt đường số 11 Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khoảng 0h20 ngày 9/12, khu nhà cổ tại số 5 Nguyễn Khắc Cần, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, xảy ra vụ hoả hoạn lớn khiến hàng chục người dân bị mất nhà. 

Chính quyền địa phương phải bố trí người dân di tản, ở tạm tại một trung tâm giáo dục gần đó.
Hiện trường vụ cháy tại khu vực khu vực mặt tiền số 11 Hai Bà Trưng - Ảnh: Minh Quang
Hiện trường vụ cháy tại khu vực khu vực mặt tiền số 11 Hai Bà Trưng - Ảnh: Minh Quang 

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 2 phía mặt đường Nguyễn Khắc Cần, sau đó lan nhanh vào các căn hộ bên trong và cháy lan ra khu vực mặt đường số 11 Hai Bà Trưng.

Theo các nhân chứng, ban đầu họ ngửi thấy mùi khét rồi chỉ vài phút sau lửa bắt đầu bốc lên dữ dội và nhanh chóng lan ra rất nhanh, bao trùm cả khu nhà.

Khu vực xảy cháy bao gồm nhiều nhà dân, đồng thời dùng làm trung tâm buôn bán đồ điện tử có một mặt tiếp giáp với phố Hai Bà Trưng.

Khi sự việc xảy ra bên trong khu nhà có hàng chục người bao gồm cả người già và trẻ em sinh sống. Họ hoảng hốt tìm cách thoát ra ngoài khi lửa ngày càng lan rộng và nhanh hơn.

Bà Vũ Thị Đức, 88 tuổi, kể lại vào thời điểm bày bà đang ngủ bỗng nghe thấy nhiều tiếng nổ lách tách, ngay sau đó là nhiều tiếng hô hoán.

Do nhà bà nằm ở mặt phố Hai Bà Trưng nên lúc này đám cháy chưa lan tới. Tuy nhiên, khói đen vẫn liên tục xộc thẳng vào nhà khiến mọi người bên trong khó thở. Con cháu chỉ kịp dìu bà Đức chạy ra đường mà không cứu được tài sản.
Người dân di tán sang chỗ ở tạm - Ảnh: Minh Quang
Người dân di tán sang chỗ ở tạm - Ảnh: Minh Quang 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động gần 10 xe chữa cháy, xe chỉ huy, cứu nạn đến tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, do lối đi vào khu nhà khá nhỏ nên cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và dập lửa.

Lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm cũng phong toả các đường vào để phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn.

Đến 2 giờ sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa thiêu rụi 6 căn hộ và phá huỷ toàn bộ tầng tum phía trên và tầng 2 của khu nhà. Hệ thống cửa sắt của nhiều hộ bị nhiệt độ cao làm hư hỏng nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương đã bố trí cho 6 hộ dân với 22 người tá túc qua đêm tại Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 4 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ở sát khu vực xảy ra hoả hoạn.

Toàn bộ hiện trường được phong toả để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Clip: Đám cháy lớn ở 997 Đê La Thành 

Nguồn: Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn