Nhà có 5 nàng tiên: May không thành thảm hoạ

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 10/02/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Khán giả có thể thở phào nhẹ nhõm khi xem xong Nhà có 5 nàng tiên. Bộ phim đã thoát khỏi cái mác “thảm hoạ”.

(VTC News) - Nhà có 5 nàng tiên được xem là đối thủ nặng kí duy nhất của Mỹ nhân kế 3D. Khán giả yêu phim hài có thể thở phào nhẹ nhõm khi phim thoát khỏi cái mác “thảm hoạ” như những phim hài nhảm chiếu Tết các năm qua.

Ngay từ khi được khởi quay, Nhà có 5 nàng tiên bị xếp "chung chiếu” với kiểu hài nhảm. Công chúng cũng không mấy có niềm tin với đạo diễn Trần Ngọc Giàu – vốn là đạo diễn sân khấu bây giờ bước sang phim điện ảnh. Thêm vào đó, Nhà có 5 nàng tiên được xào nấu theo nguyên công thức của các phim đại thảm hoạ trong nhiều năm qua. Thế nhưng, Nhà có 5 nàng tiên hoàn toàn khác hài nhảm.

Nếu không đòi hỏi điều gì hơn ngoài tiếng cười “thuần túy”, Nhà có 5 nàng tiên đã chạm được đến ngưỡng của sự hài lòng. Hài nhưng không nhảm, không phô, khó tin nhưng không gây khó chịu. Đó là điều mà những bộ phim “hài nhảm” trước đây đã không làm được.

 
Nhà có 5 nàng tiên quy tụ hai danh hài gạo cội, Hoài Linh và Việt Hương. Tiếng cười đó càng trở nên sảng khoái hơn khi khán giả bị cuốn vào câu chuyện từ khi đôi vợ chồng nghèo nhặt được 4 đứa trẻ trong những tình huống dở khóc dở cười, cách họ nuôi dạy con gái, kén rể hay cả khi họ cãi nhau.

Khả năng chọc cười của Hoài Linh là nhất trên màn ảnh. Hầu hết các phim hài Tết anh tham gia đều gây được sự tò mò với công chúng, dù không ít phim trong số đó bị gán mác “thảm hoạ điện ảnh”.

Thế nhưng với vai diễn Cảnh Tiên trong phim này, Hoài Linh đã chứng tỏ khả năng diễn xuất tuyệt vời. Hoài Linh có thể chọc cười khán giả từ những chi tiết nhỏ nhất: mái tóc, cái nháy mắt, những câu ám hiệu, di chuyển hay trang phục anh mặc lên người...

Tuy quy tụ dàn diễn viên nữ là những tên tuổi hot với giới trẻ như Ngân Khánh, Miu Lê, Bảo Anh The Voice,… Nhưng Nhà có 5 nàng tiên lại dành đất diễn chủ yếu cho các danh hài tung hoành như Hoài Linh, Việt Hương, Tấn Beo, Chí Tài,...

Ngoài Hoài Linh, những màn tung hứng của Việt Hương cũng khiến khán giả thấy đã thực sự. Mai Nhỏ Nhẹ, vai diễn thứ hai sau vai vợ Thần chết trong Nụ hôn thần chết của Việt Hương trên màn ảnh rộng. Xem phim khán giả thấy cái duyên hài của Việt Hương thật đáng nể ngay cả trong những chi tiết trớ trêu nhất.

Đó là khi cô con gái út bị bắt cóc, Mai Nhỏ Nhẹ phải về Long Hải tìm, dù mếu máo cô vẫn nhớ mình chưa có đồ bơi; khi các con bị đánh, dù chồng nạt nộ cô sẵn sàng leo lên mái nhà để chửi nhà hàng xóm hay khi cô đi đánh ghen với bà chủ vựa ve chai,…

 
Bên cạnh diễn xuất của hai ngôi sao gạo cội, không thể không nhắc đến diễn xuất vô cùng đáng yêu của Tấn Beo trong vai Hùng - người yêu của Tiên Sa, sự xuất hiện của hai danh hài gạo cội Chí Tài vai ông Kiệt đào hoa hay Hoàng Sơn vai ông So “dách lầu”.

Ngay cả dàn diễn viên phụ dù xuất hiện rất ít ỏi như: Phương Thanh, Cát Tường, Phi Nhung, Thanh Bạch… đều thể hiện rõ rệt tính cách, mang đến cho người xem cảm giác chân thực. Có chút lếp vế hơn là diễn xuất của 5 nàng tiên và 5 chàng rể: Miu Lê, Bảo Anh, Trương Nhi, Ngân Khánh, Minh Thảo, Trương Thế Vinh, Minh Luân, Quốc Trường, Hà Trí Quang… Nhưng họ cũng đã làm khá tròn vai.

Điểm đáng khen nữa cho Nhà có 5 nàng tiên là đạo diễn đã  “quyết liệt” cắt bỏ những phân cảnh không thật sự cần thiết, tránh rườm rà để cho mạch truyện đi theo một trật tự trơn tru, vừa phải. Phim sạch sẽ, gọn gàng, tình tiết phim vui nhộn nhẹ nhàng, đơn giản, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt phim không có câu thoại thừa, bậy bạ nhảm nhí. Một nỗ lực khá phi thường của một đạo diễn làm phim hài.

Nhưng điều đó không phải là lạ. Bởi NSƯT Trần Ngọc Giàu hiện đang là một trong những đạo diễn gạo cội của sân khấu phía Nam. Hơn nữa ông lại là cái tên đảm bảo cho những vở chính kịch giữa cái nôi hài kịch Sài Gòn.

Nhà có 5 nàng tiên được đánh giá khá cao bởi khâu biên kịch tốt. Câu chuyện trong Nhà có 5 nàng tiên khá đơn giản nhưng trở nên thú vị chính là nhờ những nút thắt, mở cùng cái kết vô cùng đặc biệt. Phim không chỉ đơn giản là để chọc cười khán giả mà nó còn khiến người xem cảm động về câu chuyện nhân văn của cuộc sống.

 
Cặp vợ chồng Cảnh Tiên và Mai Nhỏ Nhẹ, hiếm muộn nên họ đã rất vui sướng khi nhặt được đứa con đầu tiên ở bãi rác. Chi tiết cảm động là khi họ cùng ấp úng nhưng lại đồng thanh nói xin nhận đứa bé bị bỏ rơi làm con nuôi.

Tính nhân văn cũng được thể hiện qua việc nhận nuôi 4 bé gái còn lại trong 4 tình huống khác nhau. Cả hai cho rằng: “Đó là ý trời”. Nên dù cuộc sống nghèo khó, phải nhặt rác để nuôi 5 đứa con khôn lớn nhưng cả hai vợ chồng Cảnh Tiên, Mai Nhỏ Nhẹ vẫn luôn thể hiện tinh thần lạc quan.

Chuyện phim càng thêm ý nghĩa khi dù cả hai vợ chồng vốn ít học nhưng họ biết cách giáo dục con cái để khi khôn lớn, cả 5 cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn đều nên người, trở thành những người có ích cho xã hội.

Hẳn nhiên, chẳng thể nói phim Nhà có 5 nàng tiên là một “tác phẩm điện ảnh hay”, thậm chí nó khá truyền hình trong các góc máy, nhưng trong mặt bằng của dòng phim giải trí hiện nay, đây là tác phẩm hài đáng mua vé. Điểm duy nhất khó chịu của phim là mật độ quảng cáo quá dày đặc. Từ quảng cáo trà xanh cho đến kẹo cao su, nệm, dầu ăn

 
Trailer "Nhà có 5 nàng tiên"

Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn