Nhà cháy dữ dội trong đêm, bé trai 11 tuổi chết thảm

Thời sựThứ Tư, 18/03/2015 02:30:00 +07:00

Giữa đêm khuya, lửa khói bùng tại căn nhà nhỏ khiến cả gia đình 3 người khóc thét kêu cứu, vụ cháy làm chị Ngân và con gái 2 tuổi bỏng nặng

(VTC News) - Giữa đêm khuya, lửa khói bùng tại căn nhà nhỏ khiến cả gia đình 3 người khóc thét kêu  cứu, vụ cháy làm chị Ngân và con gái 2 tuổi bỏng nặng, riêng con trai 11 tuổi tử vong.

Vụ cháy xảy ra lúc 0h ngày 18/3 tại nhà số 201 đường Lò Siêu, phường 8, quận 11, TP.HCM
.
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy  

Thông tin ban đầu vụ cháy khiến em Lâm Chính Lợi (11 tuổi) tử vong. Chị Vũ Thị Thu Ngân (34 tuổi, mẹ của Lợi) và bé Lâm Ngọc Như (2 tuổi, em gái Lợi) bị thương, hiện đang chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo đó, vào thời điểm trên, người dân ngụ tại khu vực nghe tiếng tri hô cháy nên chạy đi kiểm tra thì chứng kiến lửa khói bùng lên dữ dội bên trong căn nhà nhà số 201 (một trệt, một gác gỗ, diện tích khoảng 72 m2).

Cùng thời điểm này, bên trong có nhiều tiếng cầu cứu. Nhiều người dân đã huy động bình CO2 để tiếp cận dập lửa, ứng cứu nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, khói bốc khiến lực lượng tại chỗ bất lực. Ngọn lửa bao trùm nhà số 201 và lan qua gác gỗ của nhà 203. Người dân lo sợ hỏa hoạn lan nhanh, phải di dời tài sản ra đường.

Đến trưa 18/3 lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 11 huy động 6 xe chuyên dụng cùng 45 chiến sỹ đến hiện trường. Chị Ngân cùng hai con được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi gác đang cháy lớn. Tuy nhiên, bé Lợi đã tử vong trên đường đi cấp cứu, chị Ngân cùng bé Như bị thương được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng nặng.

Vụ cháy làm hai chiếc xe máy ở tầng trệt cháy trơ khung, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Căn gác gỗ của nhà 201 cháy đen, có thể sập bất cứ lúc nào. Một phần căn gác của nhà 203 cũng hư hỏng nặng.

Đến 0h50, vụ hỏa hoạn mới được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn