Nhà bầu Kiên được bảo vệ nghiêm ngặt sau khi bị bắt

Pháp luậtThứ Ba, 21/08/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngôi nhà số 27 Xuân Diệu đã đóng kín cửa và được bảo vệ nghiêm ngặt sau khi bầu Kiên bị bắt.

(VTC News) - Ngôi nhà số 27 Xuân Diệu đã đóng kín cửa và được bảo vệ nghiêm ngặt sau khi bầu Kiên bị bắt.

>> Xem thêm thông tin kể từ khi Bầu Kiên bị bắt

Sáng 21/8, sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt và khám xét nhà đối với ông Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên, 48 tuổi), nhiều PV báo chí đã có mặt tại số 27 đường Xuân Diệu, Q.Tây Hồ, Hà Nội (nhà ông Kiên) để ghi nhận tình hình.

Việc tiếp cận để chụp hình ngôi nhà gặp khó khăn khi có một số bảo vệ canh gác.

Theo quan sát của PV, ngôi nhà số 27 Xuân Diệu hiện đã đóng kín cửa im lìm, không thấy có người ở trong ngôi nhà. Bên ngoài, một số người tự xưng là bảo vệ ngôi nhà đứng ngoài canh gác và theo dõi mọi hành vi của người lạ khi đến đây.

Ngôi nhà số 27 Xuân Diệu khang trang của bầu Kiên.

Một số người dân quanh khu vực cho biết, sáng ngày 20/8 họ vẫn thấy ông Kiên ra khỏi nhà, tối qua (20/8) họ thấy một số cảnh sát ở ngôi nhà này nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đến sáng 21/8 khi báo chí thông tin thì người dân mới hay biết việc ông Kiên bị bắt.

Bảo vệ đứng canh gác trước cửa nhà bầu Kiên.

Ông Nguyễn Đức Kiên hiện là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, là cổ đông sáng lập tại nhiều ngân hàng thương mại như ACB, Kiên Long...

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Nguyên Minh

Bình luận
vtcnews.vn