Nhà báo Lại Văn Sâm: Phan Đăng dẫn 'Ai là triệu phú' hay hơn tôi

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 06/01/2018 07:35:00 +07:00

Nhà báo Lại Văn Sâm cho biết, Phan Đăng dẫn "Ai là triệu phú" hay hơn ông cách đây 13 năm.

Ngày 5/1, MC Lại Văn Sâm bất ngờ xuất hiện cùng các danh hài Táo quân trong một chương trình với vai trò dẫn chương trình hài kịch. Rất lâu rồi, Lại Văn Sâm mới dẫn hài kịch. Tại đây, anh có những chia sẻ thẳng thắn về cái hay của hài Bắc và Nam.

Phan Đăng dẫn "Ai là triệu phú" hay hơn tôi cách đây 13 năm!

Tôi về hưu theo đúng luật lao động, không thừa không thiếu một ngày. Có tờ báo nói tôi về hưu sớm để nhường chỗ cho lớp trẻ, nhưng tôi không tốt như thế. Tôi chẳng nhường ai bao giờ, nhất là trong công việc.

Tôi gắn bó với Ai là triệu phú 13 năm rồi, nên lắp người khác vào sẽ tạo so sánh cho khán giả. Nhưng mỗi người nên là chính mình, Phan Đăng không cần phải là tôi.

MC Lại Văn Sâm: Tôi chẳng nhường ai bao giờ, nhất là trong công việc - Ảnh 1.

 

Tôi thấy Phan Đăng dẫn số đầu tiên Ai là triệu phú còn hay hơn tôi cách đây 13 năm rất nhiều. Bản thân tôi rất trân trọng bạn ấy. Chắc chắn bạn ấy sẽ làm tốt trong thời gian tới.

Về phần Xuân Bắc và Tự Long, đây là hai đứa em tôi chơi từ rất lâu rồi, nhưng tôi luôn phải đề phòng vì nó có thể đâm mình bất cứ lúc nào.

Hài hay ở kịch bản, kịch bản hay thì Nam hay Bắc diễn đều hay

Để nói hài Bắc hay hài Nam hay hơn là rất khó, vì còn phụ thuộc vào thưởng thức của từng vùng miền. Có thể mình ở Bắc thì thấy hài Bắc nội dung sâu sắc, thâm thúy hơn. Nhưng người miền Nam lại thấy nó quá nặng, không đúng chất hài.

Mỗi vùng miền sẽ có sắc thái riêng của hài. Chẳng hạn, miền Bắc thường thích thú với lời thoại hài hước, sâu sắc. Trong khi đó, miền Nam lại thích động tác hình thể.

Người miền Nam nghe hài Bắc nhiều cái họ không hiểu đâu. Ngược lại, người Bắc nghe hài Nam cũng thế. Với hài, quan trọng nhất là kịch bản. Kịch bản mà hay thì Nam hay Bắc diễn cũng đều hay. Kịch bản mà dở thì danh hài cũng dở theo thôi, chứ không thể cứu được đâu. Nếu kịch bản hay thì chẳng cần danh hài cũng hay. Bởi vậy, tôi thiên về kịch bản hơn là xem ai diễn hay hơn.

MC Lại Văn Sâm: Tôi chẳng nhường ai bao giờ, nhất là trong công việc - Ảnh 3.

 

Nghệ sĩ hài không chạy show mới lạ

Về chuyện các nghệ sĩ chạy show liên tục thì tôi thấy, cuối năm ai cũng bận, nghệ sĩ lại còn bận hơn vì phải tham gia nhiều show nên chạy show là đương nhiên. Không chạy show mới là lạ. Vì thế, chắc chắn sẽ có chương trình hay hơn và chương trình dở hơn. Chỉ có điều, mỗi người nên có trách nhiệm với chính mình.

Với tôi, mỗi lần ra sân khấu cần phải có chút hoang mang, hồi hộp. Những cái đó sẽ tạo nên cảm xúc. Còn ra sân khấu mà coi như chuyện bình thường, diễn cho hết suất rồi về thì chẳng khác nào ca sĩ hát nhép, không có tí cảm xúc nào.

Cho nên, tôi lại yên tâm khi diễn viên trẻ nào mà thấy run khi lên sân khấu. Khi đó, họ sẽ diễn trọn vẹn, nhiệt tình hơn. Đi xem chương trình thì tôi hay đi cùng với vợ chứ đi làm thì chẳng bao giờ tôi đưa bà ấy đi. Cảm giác vợ cô đơn ngồi dưới xem chồng huyên thuyên trên sân khấu chắc là không dễ chịu với phụ nữ nên bà ấy ít đi.

Video: Phan Đăng bị chê tả tơi, nhà báo Lại Văn Sâm nói gì?

Nguồn: Trí thức trẻ
Bình luận
vtcnews.vn