Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị là Hiệu trưởng danh dự ĐH Việt Nhật

Giáo dụcThứ Ba, 19/04/2016 06:46:00 +07:00

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa được công nhận là Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Việt Nhật.

(VTC News) - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa được công nhận là Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Việt Nhật.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội đã ban hành quyết định số 986/QĐ-ĐHQGHN công nhận ông Tô Huy Rứa - Phó giáo sư, tiến sĩ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Việt Nhật.
Lễ động thổ trường xây dựng Đại học Việt Nhật, tháng 12/2014
Lễ động thổ trường xây dựng Đại học Việt Nhật, tháng 12/2014 
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa được công nhận là Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Việt Nhật.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa được công nhận là Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Việt Nhật. 

Ngoài ra, Giám đốc ĐHQG Hà Nội đã ký quyết định số 988/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật - 1 trong 7 trường đại học thành viên thuộc ĐHQG Hà Nội.

Theo đó, người đảm nhận vị trí này là ông Furuta Motoo, giáo sư, tiến sĩ, quốc tịch Nhật Bản.

Giáo sư Furuta Motoo từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý quan trọng như: Viện trưởng Viện Cao học Văn hóa tổng hợp kiêm Hiệu trưởng Trường ̣Đại cương, ĐH Tokyo; Phó Giám đốc Thường trực ĐH Tokyo; Chủ tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Đông Nam Á.

Hiện nay, giáo sư Furuta Motoo là Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt và Chủ tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam.

Video: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chất vấn Bộ GD-ĐT ngay tại hội nghị tổng kết thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cơ sở giáo dục ĐH công lập

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn