Nguyên Trưởng Ban quản lý tái định cư Đà Nẵng bị điều tra

Pháp luậtThứ Sáu, 16/01/2015 11:53:00 +07:00

Liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, nguyên Trưởng Ban quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng bị công an điều tra.

(VTC News) - Liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, nguyên Trưởng Ban quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng bị công an điều tra.

Ông Võ Duy Khương, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký văn bản chuyển vụ vi phạm về quản lý đất đai, lạm quyền của ông Nguyễn Ngôn, nguyên Trưởng Ban quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng, hiện là Phó Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ.

Như VTC News đã thông tin, trong thời gian qua, mặc dù Đà Nẵng còn thừa hơn 14.500 lô đất tái định cư tại các ban quản lý dự án tái định cư trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhưng hàng ngàn hộ dân thuộc diện giải toả trên địa bàn thành phố vẫn chưa được bố trí tái định cư phải thuê nhà ở trọ… do các ban quản lý dự án giấu đất, không báo cáo UBND thành phố.
Sai phạm trong công tác quản lý tái định cư trên địa bàn TP Đà Nẵng, nguyên Trưởng Ban quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng bị công an điều tra. 

Sự việc khiến hàng năm, Đà Nẵng phải chi trả hàng tỉ đồng cho các hộ dân để người dân thuê, trọ chỗ ở trong khi chờ bố trí. Sự việc gây bức xúc trong dư luận và được các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bức xúc, đề nghị cần làm rõ trách nhiệm.

Theo ông Nguyễn Quốc Bình, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, trong 2 năm 2013 và 2014, thành phố đã phải chi hơn 36,2 tỷ đồng cho người dân thuê nhà chờ bố trí đất tái định cư. Trong khi đó, các Ban quản lý (BQL) dự án đã tự tung tự tác, không giao đất để bố trí tái định cư cho dân. Hành vi cần truy trách nhiệm và cần được làm rõ.

Điển hình là trường hợp của ông Nguyễn Ngôn, nguyên Trưởng Ban quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng, hiện là Phó Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng.

Trong thời gian giữ chức Trưởng Ban quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng, ông Ngôn đã lạm dụng chức vụ, cấp đất vượt thẩm quyền, cấp sai đối tượng 41 lô đất. Trong đó tự cấp cho vợ mình 2 lô đất ở vị trí đắc địa với trị giá chục tỷ đồng.
Ông Nguyễn Quốc Bình, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng.

Sự việc bị cơ quan chức năng phát hiện và tiến hành kiểm tra, xem xét. Tuy nhiên, do vụ việc còn nhiều vấn đề cần được làm rõ nên UBND TP Đà Nẵng đã chuyển vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định thu hồi 2 lô đất mà ông Nguyễn Ngôn đã tự cấp cho vợ.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn