Nguyên Trưởng ban Dân vận Đắk Lắk có con riêng với chủ nhà hàng

Thời sựThứ Ba, 11/04/2017 11:54:00 +07:00

Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk sau khi về hưu đã công khai thừa nhận, ông có 1 người con trai riêng 5 tuổi.

Gần đây, dư luận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xôn xao về việc ông Đỗ Thanh Xuân - Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng ban Dân vận, có con riêng.

Hinh anh Nguyen Uy vien Ban thuong vu Tinh uy co con rieng voi chu nha hang

Ông Đỗ Thanh Xuân - Trưởng ban Dân vận, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Theo một lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, ông Xuân nguyên là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ông Xuân vừa về hưu năm 2014 và trong thời gian đương nhiệm, không ai biết ông có con riêng.

"Mới đây, dư luận có bàn tán chuyện ông Xuân có con riêng nhưng vì ông này đã nghỉ hưu nên thường trực không còn liên quan để xử lý vụ việc này nữa", vị lãnh đạo tỉnh này cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Xuân trong thời kỳ đang đương nhiệm đã có quan hệ ngoài luồng với một nữ chủ nhà hàng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và có một con trai riêng. 

Ông Xuân thừa nhận: "Con trai riêng tôi 5 tuổi, hằng ngày tôi vẫn thường xuyên đưa đón đi học".

Được biết, ông Xuân hiện ở với vợ và 2 người con gái. Tuy nhiên, hằng ngày ông vẫn đưa đón con riêng đi học.

Video: Đưa con riêng của vợ vào rừng hãm hiếp đến có thai

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn