Nguyên Trung tá CA tuồn ma túy vào trại giam kiếm lời

Pháp luậtChủ Nhật, 19/06/2011 06:35:00 +07:00

(VTC News) - Trong 2 ngày 17 và 18/6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử đường dây buôn bán trái phép chất ma túy vào trại giam.

(VTC News) - Trong 2 ngày 17 và 18/6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử đường dây buôn bán trái phép chất ma túy vào trại giam. Trong đó có một bị cáo nguyên là Trung tá cán bộ trại giam.

Theo nội dung bản cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 5/2010, các phạm nhân Trương Đình Thông (SN 1978 - trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Nguyễn Quang Cường (SN 1972 - trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên), Ngô Hồng Dương (SN 1962 - trú khối Xuân Hoa, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An), Võ Minh Phước (SN 1977 - trú xã Nghi Phú, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) móc nối với Hoàng Nghĩa Đồng (SN 1964 - trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên), Nguyễn Thị Nguyệt Hà (SN 1973 - vợ Đồng), Hoàng Nghĩa Hải (SN 1995 - trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) và được sự giúp sức của Nguyễn Văn Miên (SN 1962 - trú xóm 2, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn; nguyên là Trung tá, cán bộ trại giam số 3, Bộ Công an) để mua ma túy đem vào trại giam kiếm lời.

Bị cáo Miên (áo trắng) đứng trước vành móng ngựa, cùng đồng bọn tại phiên tòa 

Đường dây vận chuyển ma túy này bị phát hiện vào giữa tháng 5/2010, 7 giờ sáng ngày 18/5, Đồng chở Hà ra bưu điện để gửi một gói bưu phẩm vào trại giam số 3, địa chỉ người nhận là Nguyễn Văn Miên. Sau khi gửi, Hà gọi điện thông báo cho Miên đã "gửi quà" cho phạm nhân Cường. Nghe xong, Miên vội nói Hà quay trở lại bưu điện lấy lại hàng vì dạo này kiểm tra nghiêm ngặt, cán bộ quản giáo không được đưa quà cho phạm nhân.

Tuy nhiên Hà và Đồng không đi lấy lại. Một ngày sau (19/5), Hà tiếp tục gọi điện cho Miên hỏi đã nhận được quà chưa? Miên trả lời chưa vì lãnh đạo đang kiểm tra.

Cũng đúng vào ngày này, trại giam số 3 nhận được gói bưu phẩm phát nhanh. Do nghi vấn trong gói bưu phẩm có ma túy nên lãnh đạo trại đã lập biên bản bàn giao cho cơ quan điều tra. Sau đó thành lập hội đồng mở kiểm tra gói bưu phẩm, phát hiện ma túy được cất dấu dưới đế dép.

Tại phiên tòa đã làm rõ hành vi 3 lần mua bán trái phép chất ma túy (20,215 gam) của Đồng, Hải, Thông và Cường. Riêng Đồng còn thực hiện trót lọt 2 vụ mua bán ma túy khác và cho nhiều đối tượng nghiện sử dụng ma túy tại nhà riêng. Còn Miên giúp sức cho đồng bọn thực hiện hành vi mua bán ma túy với số lượng 14,125 gam bằng con đường thăm nuôi và qua đường bưu điện, bỏ túi 700 ngàn đồng tiền công.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt, Hoàng Nghĩa Đồng 19 năm tù giam, Nguyễn Quang Cường 11 năm tù giam, Trương Đình Thông 10 năm tù giam, Ngô Hồng Dương 7 năm tù giam, Võ Minh Phước 6 năm tù giam, Nguyễn Văn Miên 5 năm tù giam, Nguyễn Thị Nguyệt Hà 4 năm tù giam và Hoàng Nghĩa Hải 3 năm tù treo và 5 năm thử thách tại địa phương.

Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn