Nguyên Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng được tạm đình chỉ phạt tù

Pháp luậtThứ Năm, 06/10/2016 23:25:00 +07:00

Do bị ung thư phổi đã di căn, ông Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc PMU 18 được đình chỉ án phạt tù để đi điều trị.

Ngày 6/10, ông Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Ban quản lý các dự án PMU 18- thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã được TAND tỉnh Thái Nguyên quyết định tạm đình chỉ thi hành án phạt tù.

Nguyên nhân, ông Dũng bị ung thư phổi đã di căn và có tiên lượng xấu. Hiện ông Dũng đang được xạ trị tại Bệnh viên Bạch Mai, TP.Hà Nội.

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã có quyết định giao ông Dũng cho địa phương, nơi ông cư trú quản lý trong thời gian tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 12 tháng.

pmu18

Ông Bùi Tiến Dũng trong một lần xét xử tại tòa 

Ông Bùi Tiến Dũng, 57 tuổi, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam từ năm 2006 về hành vi đánh bạc. Cơ quan tố tụng xác định ông Dũng đã sử dụng 760 ngàn USD, tương đương khoảng 12 tỉ đồng để đánh bạc.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt bê bối xảy ra tại PMU 18. Cùng thời điểm này, hàng loạt cán bộ PMU bị khởi tố về nhiều tội danh.

Sau đó, ông Bùi Tiến Dũng đã bị Tòa án nhân dân các cấp kết án tổng cộng 23 năm tù giam về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đánh bạc và đưa hối lộ. Thời gian chấp hành án phạt tù của ông Dũng được tính từ năm 2006.

(Nguồn: Thanh Niên)
Bình luận
vtcnews.vn