Nguyễn Thị Thu Hằng - thí sinh nữ vô địch Olympia sau 9 năm

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 20/09/2020 12:29:36 +07:00
(VTC News) -

Liên tiếp dẫn đầu các vòng thi, giành số điểm cao 235 điểm tại chung kết năm, nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (Ninh Bình) xứng đáng là nhà vô địch Olympia năm 2020.

 

Nguyễn Thị Thu Hằng - thí sinh nữ vô địch Olympia sau 9 năm - 1

Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) xuất sắc sở hữu vòng nguyệt quế vinh quang của chương trình Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20 cùng giải thưởng 40.000 USD. Đây cũng là lần đầu tiên sau 9 năm, Đường lên đỉnh Olympia mới có thí sinh là nữ tham dự ở vòng chung kết và trở thành quán quân cuộc thi. (Ảnh: VTV)

Nguyễn Thị Thu Hằng - thí sinh nữ vô địch Olympia sau 9 năm - 2

Ở phần thi Khởi động, trong 60 giây, Thu Hằng giành được 70 điểm, đứng ở vị trí thứ 2.

Nguyễn Thị Thu Hằng - thí sinh nữ vô địch Olympia sau 9 năm - 3

Trong phần Vượt chướng ngại vật, Thu Hằng trả lời đúng từ khóa chỉ sau một hàng ngang được mở và giành 150 điểm, vươn lên dẫn đầu 4 thí sinh. (Ảnh: VTV)

Nguyễn Thị Thu Hằng - thí sinh nữ vô địch Olympia sau 9 năm - 4

Phong độ xuất sắc tiếp tục được Hằng thể hiện ở phần thi tiếp theo - Tăng tốc. Tổng điểm cô nữ sinh người Ninh Bình ghi được sau 3 phần thi là 240. Cô khá thoải mái để chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào phần thi quyết định - Về đích. (Ảnh: VTV).

Nguyễn Thị Thu Hằng - thí sinh nữ vô địch Olympia sau 9 năm - 5

Liên tục trả lời đúng và nhanh nhất, Thu Hằng dẫn đầu về điểm số và sau đó kết thúc phần thi Về đích với 235 điểm. (Ảnh: VTV)

Nguyễn Thị Thu Hằng - thí sinh nữ vô địch Olympia sau 9 năm - 6

Với tổng diểm 235 sau 4 phần thi, Nguyễn Thị Thu Hằng xuất sắc giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Như vậy, tới nay, chương trình ghi nhận 4 thí sinh nữ giành chiến thắng, là: Trần Ngọc Minh (nhất năm 1), Lương Phương Thảo (năm 3), Phạm Thị Ngọc Oanh (năm 11) và Nguyễn Thị Thu Hằng (năm thứ 20). 

Nguyễn Thị Thu Hằng - thí sinh nữ vô địch Olympia sau 9 năm - 7

Thu Hằng từng là Á khoa đầu vào lớp 10 của trường THPT Kim Sơn A. Là học sinh chuyên khối Tự nhiên, em từng giành giải nhất môn Sinh trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Trường. Thu Hằng cũng có năng khiếu ca hát và tham gia các hoạt động tập thể. Trước đó nữ sinh này cũng xuất sắc giành Huy chương Bạc thi giải Toán bằng tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia (ViOlympic) năm lớp 8 và giải khuyến khích cấp quốc gia ở cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm lớp 9.

Video: Phần thi Tăng tốc xuất sắc của Thu Hằng

Phạm Quý - Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn