Nguyên TGĐ Cảng Quảng Ninh và thuộc hạ ‘ăn’ 18 tỷ đồng của công nhân

Pháp luậtThứ Ba, 02/06/2015 08:25:00 +07:00

TGĐ Cảng Quảng Ninh cùng ‘thuộc hạ’ giả mạo chữ ký của công nhân ‘chén’ 18 tỷ đồng từ nguồn quỹ tiền lương còn lại của người lao động để chia nhau.

(VTC News) - TGĐ Cảng Quảng Ninh cùng ‘thuộc hạ’ giả mạo chữ ký của công nhân lấy 18 tỷ đồng từ nguồn quỹ tiền lương còn lại của người lao động để chia nhau.

Ngày 1/6, theo nguồn tin riêng của PV VTC News, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh Quảng Ninh truy tố bị can Vũ Khắc Từ (58 tuổi), nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh cùng 3 thuộc cấp, về tội “Tham ô tài sản”.

Trước đó, từ ngày 27 đến 29/5/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt, khám xét, tạm giam đối với Bùi Thị Thắm (56 tuổi) - Thủ qũy và Đồng Thị Bé (56 tuổi) - Nguyên kế toán trưởng Công ty để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đinh Ngọc Uyên (62 tuổi) - Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Cảng Quảng Ninh

Mở rộng điều tra, ngày 6/6/2014, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tiếp Đinh Ngọc Uyên (62 tuổi) - Nguyên Phó Tổng giám đốc công ty, đến ngày 19/6/2014, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Khắc Từ về hành vi “Tham ô tài sản”.

Tại cơ quan Công an, bị can Vũ Khắc Từ khai nhận, từ cuối năm 2007, đã bàn bạc với Uyên, Bé và thống nhất sẽ lấy tiền từ nguồn lương năng suất chia lại để bù vào số tiền chi phí thu hút, giữ khách hàng và chi tiêu cá nhân đã lấy ra từ quỹ tiền mặt của công ty. Khoản tiền này sẽ giao cho thủ quỹ Bùi Thị Thắm theo dõi riêng. 

Bị can Từ khai nhận, số tiền chiếm đoạt được chia nhiều lần, chia không phân biệt mà đồng mức cho 4 người (lần cao nhất là 50 triệu đồng/người và thấp nhất là 20 triệu đồng/người). Tổng số tiền các bị cao ‘rút ruột’ quỹ lương của công nhân để chia nhau lên đến trên 18 tỷ đồng.

Video: Quảng Ninh bắt đoàn xe chở than thổ phỉ 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn