Nguyên phó văn phòng UBND huyện chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luậtThứ Hai, 24/11/2014 01:45:00 +07:00

Nguyên phó chánh văn phòng UBND huyện Hớn Quản có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả mạo giấy tờ, con dấu của cơ quan Nhà nước chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Nguyên phó chánh văn phòng UBND huyện Hớn Quản có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả mạo giấy tờ, con dấu của cơ quan Nhà nước chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 24/11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) cho hay vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai tháng đối với ông Nguyễn Duy Vinh (37 tuổi, nguyên phó chánh Văn phòng UBND huyện Hớn Quản) về các hành các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả mạo giấy tờ, con dấu của cơ quan Nhà nước chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản, Công an huyện nhận được đơn của một số người dân, tố cáo ông Vinh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Qua xác minh ban đầu, ông Vinh đứng ra làm “cò” giấy tờ đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Sau khi nhận tiền, ông Vinh không thực hiện theo cam kết nên người dân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Tiền sau khi nhận của người dân ông Vinh mang tiêu xài cá nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo, đầu tháng 6/2014, lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản đã tạm đình chỉ công tác và cho ông Vinh thôi việc.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn