Nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội sai phạm thế nào?

Pháp luậtThứ Ba, 10/03/2015 11:02:00 +07:00

Nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đã sai phạm thế nào trước khi bị cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt giữ?

(VTC News) - Nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đã sai phạm thế nào trước khi bị cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt giữ?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 14/C48 (P6), các Quyết định khởi tố bị can, các Lệnh khám xét, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hà Nội và Nguyễn Thị Huyền Hảo - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 281 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện KSND tối cao (Vụ 1B) phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, năm 2011, thời còn đương chức Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội, ông Nguyệt đã chỉ đạo ban lãnh đạo Xí nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái và dịch vụ du lịch (đơn vị trực thuộc có địa chỉ tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm) phá dỡ khu nhà cấp 4 cũ diện tích khoảng 7.800 m2, để xây dựng 12 ki-ốt và hơn 100 gian nhà cấp 4, cho cán bộ, công nhân viên thuê lại, với giá 500 triệu đồng/gian.

Những quyết định trên đã vi phạm quy định về quản lý đất đai nên đã bị chính quyền cơ sở lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngừng thi công, tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, phía Công ty Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội đã không chấp hành.

Sau khi các công trình trái phép hoàn thành, ông Nguyệt đã tổ chức ký hợp đồng cho thuê với thời hạn 15 năm và thu tiền thuê được gần 25 tỷ đồng và dùng số tiền này để trả chi phí xây dựng và nộp thuế.

Ngoài khoản thu theo hợp đồng nêu trên, ông Nguyệt còn chỉ đạo cấp dưới thu 240 triệu đồng/gian đối với những người đã ký hợp đồng thuê nhà.

Cơ quan chức năng bước đầu làm rõ, ông Nguyệt và bà Hảo đã trực tiếp nhận tiền từ thủ quỹ của Xí nghiệp và cán bộ văn phòng công ty với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng nhưng không nhập vào quỹ cơ quan mà dùng để chi tiêu riêng.

ÔngPhan Minh Nguyệt

Trước khi bị bắt, ông Nguyệt đã nhiều lần nộp lại tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.


Giải trình về việc sử dụng số tiền để ngoài sổ sách, bà Hảo cho biết đã nhiều lần chuyển cho ông Nguyệt tổng cộng 11 tỷ đồng; nộp vào Công ty để thanh toán thẻ Visa cá nhân của ông Nguyệt gần 650 triệu đồng và chuyển cho một cá nhân số tiền 1,7 tỷ đồng; chi quà Tết hơn 2,5 tỷ đồng, còn lại chi cho các hoạt động của Công ty và Ban Giám đốc…

Liên quan đến vụ án này, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho biết, Sở NN&PTNT Hà Nội chỉ đạo đình chỉ sinh hoạt đảng viên và đình chỉ chức vụ với ông Phan Minh Nguyệt.

Lý giải ý kiến tại sao ông Nguyệt vẫn được bổ nhiệm vào chức danh Phó giám đốc Sở NN&PTNT, ông Long cho hay: "Do chưa phát hiện được sai phạm nên vẫn bổ nhiệm. Ông Nguyệt cũng là tiến sỹ về trồng trọt - chuyên môn tương đối hiếm, được bổ nhiệm vì có nhiều thành tích".

Ngoài ra, những công việc ông Nguyệt đảm nhiệm đã được Giám đốc Sở phân công cho các cán bộ khác thực hiện bình thường.

Ông Phan Minh Nguyệt (SN 1962), được UBND TP.Hà Nội bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc sở NN & PTNT từ trung tuần tháng 1/2014 theo Quyết định số 298/QĐ – UBND ngày 15/1/2014 của UBND TP.Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Buổi công bố quyết định điều động, bổ nhiệm được diễn ra tại trụ sở Hadico.


Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng, làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan.

Sơn Hồng

Bình luận
vtcnews.vn