Nguyên phó giám đốc ngân hàng SeABank Bình Định đầu thú

Pháp luậtThứ Năm, 08/05/2014 05:14:00 +07:00

Sau gần 2 tuần bị phát lệnh truy nã, ông Lê Nguyễn Phúc Huy, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeA Bank) Chi nhánh Bình Định đã ra đầu thú.

Sau gần 2 tuần bị phát lệnh truy nã, tối qua 7/5, ông Lê Nguyễn Phúc Huy, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeA Bank) Chi nhánh Bình Định đã ra đầu thú.

Trước đó, Lê Nguyễn Phúc Huy (34 tuổi, trú tại hẻm số 55 đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã bị Công an Bình Định phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Nguyên phó giám đốc Huy tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Định 

Theo hồ sơ vụ án, lấy lý do cần tiền đáo hạn cho khách đến vay tiền ở Ngân hàng Sea Bank Chi nhánh Bình Định, từ ngày 28/05/2013 đến ngày 12/07/2013, Huy đã vay tiền của hai cá nhân là bà Nguyễn Thị Thu Hường (53 tuổi, ở đường Ngô Trọng Thiên, TP.Quy Nhơn) số tiền 680 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Bích Liên (ngụ đường Trần Văn Ơn, TP.Quy Nhơn) số tiền 850 triệu đồng.

Sau khi vay được tiền, Huy không trả nợ mà ngày 17/7/2013 Huy gửi đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động với Ngân hàng (lý do gia đình chuyển nơi ở) rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 22/4/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Bình Định đã ra lệnh truy nã Lê Nguyễn Phúc Huy về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn