Nguyên phó chủ tịch xã được minh oan tội tham ô, lừa đảo

Pháp luậtThứ Năm, 30/11/2017 08:15:00 +07:00

Cơ quan điều tra xác định hành vi viết hộ hồ sơ của nguyên chủ tịch xã là không cấu thành tội phạm.

Cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 (Quân khu 9) vừa ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đình chỉ điều tra bị can đối với ông Trần Hoàng Anh (SN 1978; ngụ xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh.

Lý do đình chỉ là vì cơ quan điều tra xác định việc ông Trần Văn Hộ làm 2 hồ sơ để thụ hưởng chế độ 290 của ông Phạm Hồng Sơn xảy ra tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Đầm Dơi là đúng qui định. Vì thế, hành vi viết hộ 2 hồ sơ trên của ông Hoàng Anh không cấu thành tội phạm.

Nguyên phó chủ tịch xã được minh oan tội tham ô và lừa đảo - Ảnh 1.

Ông Trần Hoàng Anh. Ảnh: Việt Trường 

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 3/11/2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Hoàng Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với một số đối tượng hưởng chế độ chính sách, trong đó có 2 hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là chế độ 290) của ông Sơn.

Nguyên phó chủ tịch xã được minh oan tội tham ô và lừa đảo - Ảnh 2.

 Quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Ảnh: CÔNG TUẤN

Cụ thể, hồ sơ thứ nhất do ông Hộ đứng tên bản khai thân nhân làm vào năm 2008. Ngày 13-8-2009, Hoàng Anh tự viết giấy giới thiệu, ông Trần Thanh Bền (Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh) ký giới thiệu Hoàng Anh với danh nghĩa cháu ông Sơn đến Ban Chỉ huy quân sự huyện Đầm Dơi nhận tiền chế độ 290 là 1 triệu đồng thay ông Sơn.

Hồ sơ thứ hai, ông Hộ đứng tên làm vào năm 2009. Ngày 21/4/2011, Hoàng Anh ký giấy giới thiệu cho Dương Minh Sang (cán bộ xã Ngọc Chánh) với danh nghĩa cháu ông Sơn đến Ban Chỉ huy quân sự huyện Đầm Dơi nhận tiền chế độ 290 thay ông Sơn là 6,2 triệu đồng. Nhận xong, Sang đem về giao lại cho Hoàng Anh.

Ngày 16/5/2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tham ô tài sản" và bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội danh này với Hoàng Anh, trong đó có hành vi chiếm đoạt 1 triệu đồng tiền hưởng chế độ 290 của ông Sơn (hồ sơ thứ nhất).

Nguyên phó chủ tịch xã được minh oan tội tham ô và lừa đảo - Ảnh 3.

Quyết định đình chỉ điều tra bị can. Ảnh: CÔNG TUẤN 

Ngày 22/12/2014, TAND huyện Đầm Dơi đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Anh 7 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản" và 3 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đào chiếm đoạt tài sản" 6,2 triệu đồng của ông Sơn. Tổng hình phạt là 11 năm tù.

Ngày 13/5/2015, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Lý do là vì án sơ thẩm tuyên Hoàng Anh tội "Tham ô tài sản" là chưa đúng và cần bổ sung thêm chứng cứ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 18/8/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can về hành vi "Tham ô tài sản" đối với Hoàng Anh.

Qua công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi xác định ông Sơn là đối tượng không có thật nên Hoàng Anh đã làm khống 2 hồ sơ nêu trên để chiếm đoạt 7,2 triệu đồng của Ban Chỉ huy quân sự huyện Đầm Dơi nên thẩm quyền giải quyết tiếp theo thuộc Cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 (Quân khu 9).

Tuy nhiên, kết thúc quá trình điều tra, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Hoàng Anh như đã nêu trên.

Ngoài ra, hiện Hoàng Anh còn bị cáo buộc liên quan đến vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" hơn 140 triệu đồng từ nguồn vốn Chính phủ hỗ trợ cho đồng bào thiểu số. Tháng 4-2017, TAND huyện Đầm Dơi tuyên phạt Hoàng Anh 8 năm tù. Ngày 8/9 vừa quan, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau tuyên hủy bản án sơ thẩm do án sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng, còn nhiều vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ nên phải điều tra lại. Dư kiến vào cuối tháng 12 này, phiên phúc thẩm sẽ diễn ra.

Hoàng Anh hiện đang được cho tại ngoại.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn