Nguyên Phó Chủ tịch xã bị tố nhận tiền chạy việc lĩnh án

Pháp luậtThứ Sáu, 20/04/2018 20:45:00 +07:00

Nguyên Phó chủ tịch xã ở Đắk Lắk nhận bị tố nhận tiền chạy việc, làm sổ đỏ nhưng sau đó đã trả lại số tiền cho người bị hại nên nhận mức án 2 năm 6 tháng tù.

Sau 2 ngày xét  xử, ngày 20/4, TAND huyện Cư M’gar  (Đắk Lắk) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Mai Hiền (SN 1976, trú tại thôn 1, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, nguyên là Phó chủ tịch UBND xã Cư Suê năm 2011-2016) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

31052376_884953178365460_3865598041029345280_n

Bị cáo Mai Hiền tại tòa án. (Ảnh: PN) 

Theo cáo trạng, tháng 10/205, ông Lê Ngọc Nhâm (SN 1962, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) có nhu cầu xin việc cho con gái vào làm việc tại xã. 

Qua cháu gái, ông Nhâm biết ông Mai Hiền đang giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã Cư Suê nên đến gặp ông Hiền để nhờ xin việc. 

Ông Hiền hứa hẹn sẽ xin cho con gái ông Nhâm làm kế toán xã Quảng Tiến (huện Cư M’gar) với giá 100 triệu đồng và yêu cầu ông Nhâm đưa trước 50% số tiền. Số còn lại sẽ đưa khi con gái ông Nhâm được thi công chức và được ông Nhâm đồng ý. 

Đến ngày 23/10/2015, ông Nhâm đưa số tiền còn lại cho Hiền, việc này có giấy viết tay và chữ ký của ông Hiền.

Ông Hiền hứa, đến cuối năm 2015, con gái ông Nhâm sẽ có quyết định đi làm. Tuy nhiên, tại đợt thi công chức vào tháng 2/2016, con gái ông Nhâm không đủ điều kiện dự thi vì đợt thi không tuyển ngành tài chính – ngân hàng.

Thấy con gái không được thi tuyển, ông Nhâm gọi nhiều lần ông Hiền nhiều lần để yêu cầu trả lại tiền nhưng ông Hiền luôn lẩn tránh. 

Ngày 14/11/2016, ông Nhâm làm đơn tố cáo ông Mai Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi đến Cơ quan Công an huyện Cư M’gar.

Ngoài sự việc trên, tháng 6/2016, ông Mai Hiền nhận giúp sang tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Hường (SN 1976, trú tại thôn 1, xã Cư Suê) với giá 15 triệu đồng.

Sau đó, ông Hiền mang giấy tờ liên quan và số tiền 10 triệu đồng đến UBND xã Cư Suê đưa cho Hiền. Một tháng sau, ông Hiền nói muốn làm nhanh thì phải đưa thêm 5 triệu, và được ông Hường đồng ý.

Đến khoảng tháng 10/2016, ông Hiền gọi điện nói bìa đỏ đã làm xong và yêu cầu ông Hường đưa thêm 5 triệu đồng. Tổng số tiền Hiền nhận của ông Hường trong 3 lần là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, nhận tiền xong, ông Hiền không thực hiện đúng lời hứa nên ông Hường làm đơn gửi tố cáo gởi đến cơ quan công an.

Ngày 16/11/2016, ông Hiền trả lại 50 triệu đồng cho ông Nhâm và ngày 1/12/2016, Hiền trả lại 20 triệu đồng cho ông Hường.

Ngày 20/4, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Hiền 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Video: Nguyên Phó chủ tịch xã nhận tiền chạy việc của người dân Đắk Lắk

Lệ Duyên
Bình luận
vtcnews.vn