Nguyên nhân người phụ nữ chết không nguyên vẹn ở TP.HCM

Pháp đìnhThứ Ba, 10/11/2020 11:08:22 +07:00
(VTC News) -

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.HCM, nạn nhân chết do đa chấn thương vì có vật va đập mạnh vào cơ thể.

Ngày 10/11, Công an TP.HCM chính thức thông tin về vụ người phụ nữ tử vong với thi thể không nguyên vẹn ở chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, Quận 7 (TP.HCM)

Nguyên nhân người phụ nữ chết không nguyên vẹn ở TP.HCM - 1

Chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, nơi phát hiện thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân chết do đa chấn thương vì có vật va đập mạnh vào cơ thể. Ngoài ra, nạn nhân có thể còn bị các vật trong khu vực thông gió của chung cư làm đứt đầu.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.T.A.T. (33 tuổi, sinh sống tại tầng 31, Block B chung cư). Người thân của nạn nhân cho biết chị T. mắc bệnh trầm cảm từ năm 2013, đã đi khám và điều trị ở nhiều bệnh viện. Gần đây, chị T. có biểu hiện tâm thần nặng và chị T. từng có ý định tự tử.

Như VTC News đưa tin, khoảng 14h35 ngày 8/11, người dân phát hiện nhiều vết máu dọc hành lang tầng 3 của chung cư nên đi kiểm tra. Họ phát hiện một thi thể nữ giới không nguyên vẹn.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra vụ việc.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn