Nguyên nhân nam thanh niên bị đâm chết gần ủy ban xã

Pháp luậtThứ Bảy, 08/08/2015 07:36:00 +07:00

Sau khi bị đâm một nhát dao chí mạng, Tuyên chạy được khoảng 50m thì ngã gục giữa đường.

(VTC News) - Sau khi bị đâm một nhát dao chí mạng, Tuyên chạy được khoảng 50m thì ngã gục giữa đường.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Lý Văn Ngân (SN 1979, ở xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là Bàn Văn Tuyên, SN 1987, trú tại xóm Đồng Bài, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn.

Hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng 6/8, Lý Văn Ngân cùng với anh trai là Lý Văn Kỳ (SN 1977) tới một quán trên địa bàn xã ăn sáng. Một lát sau, nhóm của Bàn Văn Tuyên cũng đi vào quán này ăn sáng.

Ngân nhận thấy trong nhóm của Tuyên có một người quen nên đã cầm chén sang để mời rượu. Tuy nhiên, khi vừa cầm chén sang thì Tuyên lại nói với giọng khiêu khích: “Mày tuổi gì mà đòi uống rượu với tao”. Nghe thế nên Ngân không mời nữa và cầm chén trở lại bàn rồi đi ra khỏi quán ăn.

Khi Ngân vừa bước ra khỏi quán chừng hơn 20m thì thấy anh Kỳ bị nhóm của Tuyên đè xuống đất. Sẵn nỗi bực tức vì bị khiêu khích trước đó, Ngân cầm con dao lao vào và đâm một nhát trúng ngực bên phải anh Tuyên. Tuyên bỏ chạy ra đường được khoảng 50m, gần UBND xã Thắng Quân thì gục chết tại chỗ.

Vụ án đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đà Long

Bình luận
vtcnews.vn