Nguyên nhân máy bay Lào rơi, người Việt thiệt mạng

Thế giớiThứ Năm, 17/10/2013 10:02:00 +07:00

(VTC News) - Phát ngôn viên hãng sản xuất máy bay ATR bị rơi ở Lào khiến 49 hành khách tử nạn nói về nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này.

(VTC News) - Phát ngôn viên hãng sản xuất máy bay ATR bị rơi ở Lào khiến 49 hành khách tử nạn nói về nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này.

Phát ngôn viên của hãng sản xuất ATR tại Pháp đã xác nhận vụ tai nạn trên sông Mekong và nói nguyên nhân là do một động cơ của máy bay gặp sự cố. Ông cũng cho biết hiện Lào có 6 chiếc ATR 72 trong hệ thống các phi cơ của mình.

ATR 72 là loại máy bay phản lực lực 2 động cơ cánh quạt tầm gần, sản phẩm của nhà máy ATR, hợp tác giữa Pháp và Italia. Đây là biến thể của ATR 42, có chiều dài lớn hơn với 78 ghế dành cho hành khách trong 1 khoang duy nhất với 2 phi công điều khiển.

ATR 72 dài hơn ATR 42 1.5m, động cơ có công suất lớn hơn, sải cánh dài hơn và tăng mức tiêu thụ nhiên liệu thêm 10% để nâng sức chứa từ 48 lên 78 hành khách.

tai nạn máy bay lào
Một chiếc ATR 72 của hãng hàng không Lao Airlines 

Phiên bản ATR 72 bắt đầu ra mắt năm 1986 và có chuyến bay đầu tiên vào ngày 27/10/1988. Tròn 1 năm sau, ngày 27/10/1989, Finnair của Phần Lan trở thành hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đưa máy bay vào hoạt động.

Đến nay, đã có ít nhất 408 chiếc ATR 72 được cung cấp cho các hãng hàng không trên khắp thế giới và 28 chiếc đang trong giai đoạn chờ.

tai nạn máy bay lào
Một chiếc ATR 72-600, cùng loại mới chiếc gặp nạn trên sông Mekong 

Chiếc máy bay vừa gặp tai nạn ở Lào là phiên bản ATR 72-600, mới được ra mắt từ tháng 10/2007 và bắt đầu đưa vào sử dụng nửa cuối năm 2010.

ATR 72-600 có nhiều nâng cấp so với các phiên bản trước của ATR 72, động cơ sử dụng là PW127M, cho phép tăng 5% lực nâng khi cất cánh. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống điện tử và các màn hình LCD cỡ lớn, hỗ trợ và nâng độ an toàn trong quá trình hạ cánh.

>> Video: Vụ tai nạn máy bay có người Việt ở Lào

Cải tiến cuối cùng của phiên bản 600 là được thay thế các hàng ghế nhẹ hơn dành cho khách hàng và khoang chứa đồ rộng hơn các phiên bản trước.
ATR 72 là loại máy bay chở khách thường được sử dụng trong các chuyến bay nội địa. Theo website của ATR, những nước sử dụng nhiều loại máy bay này nhất là Trung Quốc, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn