Nguyên nhân khiến MU 'ngừng' ghi bàn trong 5 giờ đồng hồ

Bóng đá AnhThứ Bảy, 06/03/2021 12:15:37 +07:00

Man Utd đã trải qua gần 5 giờ không thể ghi bàn trên mọi đấu trường mùa này.

Bruno Fernandes kiệt sức

Ở 3 trận gần nhất, Fernandes đã không ghi bàn hoặc kiến tạo cho MU. Thoạt nhìn đây không phải là vấn đề quá lớn, song thực tế điều này đang khiến Quỷ đỏ điêu đứng bởi từ lâu nay tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là chuyên gia ghi bàn và kiến tạo của CLB. 

Nguyên nhân khiến MU 'ngừng' ghi bàn trong 5 giờ đồng hồ - 1

Bruno Fernandes kiệt sức.

Sau 62 trận thi đấu cho MU từ lúc cập bến Old Trafford, Fernandes đã ghi 34 bàn cùng 21 đường kiến tạo - một con số quá ấn tượng. Chính điều này khiến MU hoàn toàn phụ thuộc vào sự bùng nổ của Fernandes, và một khi cựu ngôi sao của Sporting Lisbon im tiếng, Quỷ đỏ cũng đành bó tay trong khâu ghi bàn.

Vậy tại sao Fernandes bỗng chốc lại tịt ngòi? Có lẽ rất dễ nhận ra khi MU đang vắt kiệt sức lực của tiền vệ này. Ở mùa 2020/21, Fernandes đã đá chính hầu hết các trận, đồng thời có 19/29 trận là chơi trọn 90 phút. Ngoài ra, anh cũng xuất phát từ đầu ở 5/6 trận tại vòng bảng Champions League cũng như hai trận gặp Sociedad ở vòng 1/16 Europa League.

 Vậy Solskjaer có nên để Fernandes nghỉ ngơi. Có một thực tế đáng ngạc nhiên là MU chưa bao giờ thua trận nào khi Fernandes ngồi dự bị hoặc không ra sân kể từ khi anh tới CLB vào tháng 1/2020. Quỷ đỏ đã thắng 8, hòa 1 trong tổng số 9 trận Fernandes không đá chính. Khi Fernandes đá chính, MU chỉ ghi trung bình 2 bàn mỗi trận. Ngược lại, con số này là 2,4 bàn mỗi trận.

Tiền đạo kém hiệu quả

Hàng công yếu kém đang là vấn đề của MU. Khi Fernandes im tiếng, các mũi nhọn của Quỷ đỏ cũng không thể tạo ra sự khác biệt. Rashford, Greenwood và Cavani đều đá chính trước Crystal Palace song gần như không tạo ra bất kỳ sự nguy hiểm nào. Họ thực tế không có các cơ hội tốt để dứt điểm, nhưng nhìn theo khía cạnh khác, bộ ba này cũng không thể tự tạo ra cơ hội cho mình.

Nguyên nhân khiến MU 'ngừng' ghi bàn trong 5 giờ đồng hồ - 2

Hàng công của Man Utd chưa đủ mạnh.

Mùa này, chỉ có Rashford (18) (trong số các tiền đạo của MU) là ghi được trên 10 bàn thắng cho MU ở mọi đấu trường. Anh cũng dẫn đầu danh sách kiến tạo với 9 lần. Nhưng tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng của 4 cầu thủ tấn công là đáng ngại nhất. Không ai trong số họ sở hữu tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng trên 20% với Rashford (19,8%), Martial (11,5%), Cavani (18,9%) và Greenwood (6,6%).

Bên cạnh đó, 4 tiền đạo này cũng có tỷ lệ chuyển đổi cơ hội ngon ăn thành bàn thắng dưới 45% mùa này. Rashford là người ghi nhận tỷ lệ tham gia bàn thắng cao nhất với 31,8%.

Vắng Pogba

Pogba hiện dính chấn thương nên không thể ra sân và đó là một tổn thất không nhỏ với MU. Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý nhất trong màn trình diễn của Pogba trước chấn thương là Solskjaer đã tìm ra cách để ghép anh và Fernandes vào đội hình chính.

Nguyên nhân khiến MU 'ngừng' ghi bàn trong 5 giờ đồng hồ - 3

Pogba chấn thương dài hạn.

Việc Pogba đá lùi sâu hơn so với Fernandes đã mang lại một yếu tố sáng tạo bổ sung cho MU. Ở các trận cầu đinh với nhóm Big Six, Pogba lại được Solskjaer biến tấu, bố trí đá rộng ở hai biên để nhường trung tâm cho bộ đôi Fred - Scott McTominay. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ khi Pogba đã thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình. 

Tuần trước, Solskjaer cho biết Pogba vẫn còn 'vài tuần' mới trở lại, do đó MU ít nhất sẽ không có sự phục vụ của anh ở trận derby Manchester.

Thiếu chiều sâu tấn công

Ngoài bộ tứ tấn công Martial, Rashford, Greenwood và Fernandes, trong tay Solskjaer gần như không còn cái tên nào khả dĩ. Daniel James là cầu thủ duy nhất dạo gần đây hay được ra sân cho MU như một phương án thay thế cho Martial. 

Bản hợp đồng Amad Diallo vẫn ngồi dự bị, đang trong quá trình thích nghi với môi trường bóng đá Anh nên không thể trông chờ nhiều. Tài năng trẻ Shola Shoretire mới tập cùng đội một MU vài tuần và chỉ là trường hợp để học hỏi kinh nghiệm.

Lịch thi đấu ác mộng

Sau trận derby Manchester gặp Man City, MU sẽ tiếp đón West Ham hôm 14/3. Kế đến, họ đụng độ Brighton, Tottenham, Burnley, Leeds, Liverpool, Aston Villa, Leicester, Fulham và cuối cùng là Leeds. Xen giữa các trận đấu căng thẳng này, MU sẽ phải chinh chiến tại Europa League cùng FA Cup. Với tình hình hiện tại, việc bảo toàn vị trí nhì bảng ở Premier League mùa này đã là một điều thành công với Quỷ đỏ.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp