Nguyên nhân kẻ bịt mặt truy sát nam thanh niên đến cùng ở Hà Nội

Pháp luậtThứ Năm, 27/09/2018 17:31:00 +07:00

Quang khai nhận đã tìm và sát hại N.Đ.L để giải quyết mâu thuẫn xuất phát từ việc L. đã có lời nói thiếu tôn trọng với mình.

Chỉ sau 3 giờ gây án, Nguyễn Văn Quang (SN 1982, trú tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Quang thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Quang khai nhận, tối 20/9, do quen biết Lê Phùng T. (cùng trọ với N.Đ.L., xã Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An) nên Quang cùng một người bạn tên Dương đến phòng trọ của anh T. ở Lê Đức Thọ (Mỹ Đình 2). 

q1 3

 Hiện trường vụ án.

Tuy nhiên, anh T. không có trong phòng. Thấy N.Đ.L đang nằm trong phòng, Quang hỏi chuyện về anh T. nhưng L. đáp lời thiếu tôn trọng khiến giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, đến tối 21/9, Quang và Dương hẹn L. ra hồ Phú Mỹ nói chuyện. Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, L. cầm ống tuýp sắt vụt Quang.

Đến ngày 25/9, L. vẫn gọi điện thách thức chửi bới Quang.

Bực tức về thái độ của L., khoảng 19h ngày 25/9, Quang cầm theo con dao bầu bọc trong giấy báo đem đến phòng L. Đến nơi, thấy anh H. đang ngồi chơi trong phòng L., vì anh này không liên quan nên Quang đuổi ra ngoài.

Thấy sự việc chẳng lành, L. định chạy ra ngoài thì bị Quang rút dao đâm vào mạng sườn bên trái khiến L. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Quang rời khỏi hiện trường, mang xe đi gửi nhà người thân rồi tìm cách trốn nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Như VTC News thông tin, khoảng 20h30 ngày 25/9, người dân thấy một người đàn ông đi xe máy bịt khẩu trang đuổi theo một nam thanh niên chạy bộ vào ngõ cụt ngách 63, đường Lê Đức Thọ (Mỹ Đình 2).

Chạy đến cuối ngõ cụt, nam thanh niên bị kẻ bịt mặt đâm chết. Gây án xong, kẻ bịt mặt bỏ đi khỏi hiện trường.

Nguyễn Phương
Bình luận
vtcnews.vn