Nguyên nhân hàng loạt công nhân ngất xỉu trong nhà máy ở Quảng Ninh

Thời sựThứ Bảy, 07/07/2018 13:15:00 +07:00

Sở Y tế Quảng Ninh cho rằng nguyên nhân hàng loạt công nhân bị ngất xỉu trong xưởng sản xuất của Công ty Yazaki Đông Mai (Quảng Ninh) là do thời tiết nắng nóng.

Liên quan đến vụ việc nhiều công nhân ngất xỉu trong xưởng sản xuất của Công ty Yazaki Đông Mai (KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), ngày 6/7, Sở Y tế Quảng Ninh phát đi công văn khẳng định, nguyên nhân vụ việc là do thời tiết nắng nóng.

Nhiều công nhân khác đang làm việc tại công ty này cho hay, môi trường làm việc của công ty có điều hòa rất mát, nên nói rằng do nắng, nóng khiến công nhân bị ngất là không chính xác.

Cũng liên quan vụ việc trên, vào lúc 16h ngày 6/7, nhà máy Yazaki Quảng Ninh đã cho toàn bộ công nhân nghỉ làm do có sự cố. Đến thứ 2 ngày 9/7, các công nhân sẽ quay lại làm việc.

36666148_642977476095074_2057320232778727424_n copy

Các công nhân được cấp cứu sau khi nghi bị nhiễm phải khí lạ phát tán trong nhà máy.  

Trong một diễn biến khác, theo báo Pháp luật TP HCM đưa tin, chiều 6/7, trong lúc một nữ công nhân tên G. đang trả lời PV thì bị bảo vệ của công ty lao ra ngăn cản. Sau đó, bảo vệ sử dụng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt nữ công nhân rồi đấm vào bụng nạn nhân khiến cô ngã khụy xuống.

Sau khi nữ công nhân ngã xuống sàn, bảo vệ bỏ ra ngoài. Quá bức xúc, những công nhân đang đứng tại đây đồng loạt hô hào phản đối. Công nhân tên V. M cho hay, ông Trần Xuân V. chính là bảo vệ xịt hơi cay vào mặt chị G.

Như VTC News đưa tin, khoảng 8h15 ngày 6/7, khí lạ phát tán tại xưởng sản xuất của Công ty Yazaki Đông Mai khiến hàng trăm công nhân phải sơ tán, trong đó nhiều người nghi bị nhiễm độc.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đang làm việc để đưa công nhân bị ngộ độc và có biểu hiện ngộ độc ra ngoài cấp cứu.

Một số công nhân cho biết, đang trong ca làm việc thì phát hiện mùi lạ giống khí gas khiến nhiều người bị ngất và buồn nôn. Ngay sau đó, công ty phát khẩu trang y tế để các công nhân sử dụng.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND phường Đông Mai cho biết, ngay khi nhận được thông tin UBND phường đã báo cáo lãnh đạo thị xã Quảng Yên và vào ngay hiện trường để giải quyết vụ việc.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn