Nguyên nhân gần 140 con lợn bị chôn giữa rừng cao su ở Đồng Nai

Đời sốngThứ Tư, 24/03/2021 18:22:57 +07:00
(VTC News) -

Chủ trang trại khẳng định gần 140 con lợn chết mang đi chôn trong lô cao su là lợn khoẻ mạnh không bị dịch và số lợn này chết do trang trại xảy ra hoả hoạn.

Ngày 24/3, Đoàn công tác liên ngành gồm đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai, Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Đồng Nai), Ủy ban nhân dân xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) làm việc với chủ trại lợn về việc chôn lấp trái phép gần 140 con lợn chết vào chiều 22/3.

Nguyên nhân gần 140 con lợn bị chôn giữa rừng cao su ở Đồng Nai - 1

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Đồng Nai kiểm tra thực tế khu chuồng trại nuôi lợn bị cháy ở huyện Thống Nhất. 

Ông Trần Hữu Quyền, chủ trại cho biết khoảng 20h ngày 21/3, do bị chập điện nên xảy ra vụ cháy toàn bộ dãy chuồng trại nuôi lợn cai sữa với số lượng khoảng 140 con. Vụ hỏa hoạn làm toàn bộ số lợn trong trại bị chết cháy và bỏng, ngạt khói.

Ông Quyền thuê xe tải chở đến lô cao su của người thân tại khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) để thực hiện chôn lấp.

Trong quá trình chôn lấp, 1 con lợn còn sống thoát khỏi hố chôn và người dân khu vực này bắt được. Thấy sự việc bất thường nên người dân trình báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng huyện Cẩm Mỹ và xã Xuân Quế đến hiện trường lập biên bản, tổ chức phun xịt khử trùng hố chôn và lấy mẫu lợn từ dưới hố chôn đưa đi xét nghiệm kiểm tra dịch bệnh.

“Từ trước giờ tôi khẳng định lợn tôi nuôi tại trại không hề mắc dịch bệnh. Số lợn tôi còn nuôi hiện nay và số lớn đã bị mang đi chôn vì chết cháy là lợn hoàn toàn khỏe mạnh”, ông Quyền khẳng định.

Nguyên nhân gần 140 con lợn bị chôn giữa rừng cao su ở Đồng Nai - 2

Xung quanh khu vực hố chôn lậu gần 140 con lợn chết được cơ quan chức năng địa phương phun xịt thuốc khử trùng, rải vôi.

Cũng trong buổi làm việc, đại diện chính quyền UBND xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) xác nhận tại địa phương có xảy ra vụ cháy và lực lượng phòng cháy chữa cháy tham gia chữa cháy ở trại nuôi lợn.

Ông Lê Đình Thông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cho rằng việc chuồng trại chăn nuôi xảy ra hoả hoạn dẫn đến số lượn chết là có cơ sở.

“Việc chính quyền địa phương huyện Cẩm Mỹ xử lý lấy mẫu lợn đi kiểm tra, phun xịt khử trùng, rãi vôi là đúng quy trình, chặt chẽ theo chuyên môn. Tuy nhiên, cũng phải chờ trong thời gian ngắn sẽ có câu trả lời chính xác của cơ quan chức năng về vụ việc có hay không nguồn heo bị nhiễm bệnh”, ông Thông nói.

Ngày 22/3, người dân ở ấp Suối Râm, xã Xuân Quế (huyện Cẩm Mỹ) phát hiện 3 xe ô tô tải chở lợn chết tới chôn trong một hố sâu ở giữa lô cao su nên báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Xuân Quế và huyện Cẩm Mỹ đến hiện trường. Tại đây, ghi nhận một hố sâu hơn 2m, rộng 3m, dài hơn 20m nằm giữa lô cao su của người dân. Trong đó, một đoạn đã được lấp lại, còn chừa hố sâu dài khoảng gần 10m với vết đào còn mới.

Bước đầu công an và cơ quan thú y xác định có gần 140 con lợn bị chôn trái phép dưới hố. Số lợn này do một chủ trại lợn tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất thuê người đào hố, chôn lấp trái phép trong rẫy cao su của gia đình.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn