Nguyên nhân, danh tính 8/10 nạn nhân cháy đen

Thời sựThứ Hai, 07/11/2011 05:36:00 +07:00

(VTC News) – Nguyên nhân ban đầu được xác định, rất có thể do tài xế container trong lúc lái xe đã ngủ gật, không làm chủ được tay lái.

(VTC News) – Chiều 7/11, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã xác định được thi thể của 8/10 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào 2h sáng cùng ngày.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện đang còn 5 ca nguy kịch, 3 người đã xuất viện, những nạn nhân còn lại đang hồi phục rất tốt.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Lê Tiến Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ gia đình người chết 5 triệu đồng/người, người bị thương nặng 3 triệu đồng/người. Trong đó có 7 nạn nhân may mắn thoát chết, bị thương nhẹ mỗi người được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Đã xác định được tên 8/10 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng (ảnh: Q.M) 

Trước đó như VTC News đã thông tin, rạng sáng 7/11, chiếc xe container mang BKS 79N – 2133 kéo theo rờ móc mang BKS 79R – 0333 chạy hướng từ Khánh Hòa vào TP.HCM đã tông vào xe khách Hoàng Long BKS 16L – 3406. Chiếc xe này tiếp tục đâm vào xe khách khác BKS 17K-2934 chạy hướng TP.HCM ra Hà Nội.

Cú va chạm kinh hoàng làm xe khách BKS 17K-2934 bốc cháy, 6 người bị thiêu chết trong xe, 2 người tử nạn bên ngoài và 2 hành khách khác đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Như vậy tổng cộng có 10 người chết, 22 người bị thương, trong đó có 5 ca đang trong tình trạng nguy kịch, 3 nạn nhân đã được xuất viện.

Vụ tai nạn làm 10 người chết, 22 người bị thương (ảnh Q.M) 

Sau vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Thuận đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Tại hiện trường, xe khách 17K-2934 bị cháy đen chỉ còn trơ lại bộ khung, xe khách Hoàng Long bị cháy 1 phần bên hông.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, rất có thể tài xế container trong lúc lái xe ngủ gật, không làm chủ được tay lái gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên.

1. Bùi Xuân Ly (1970, Tiền Hải, Thái Bình –  tài xế xe khách (chết ở bệnh viện)

2. Trần Thanh Thiên (1989, Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa – Tài xế container)

3. Nguyễn Thị Phương (1966, Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình).

4. Nguyễn Văn Mưu (1953, Nguyên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

5. Đỗ Thị Tá (1950, Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình (chết ở bệnh viện)

6. Phan Thị Hương (1992, Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh)

7. Hồ Văn Năng (1992, Nghệ An)

8. Nguyễn Thành Trường (SN 1995, Phú Lạc, Tuy Phong, Bình Thuận)

Hai nạn nhân khác vẫn chưa xác định được danh tính.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn