Nguyên nhân bất ngờ khiến gấu trúc trong sở thú Trung Quốc bị hói

Khám pháThứ Năm, 10/09/2020 19:08:00 +07:00
(VTC News) -

Vườn thú Trung Quốc khẳng định việc con gấu trúc lăn lộn quá nhiều là nguyên nhân khiến nó bị hói.

Mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua dậy sóng trước video con gấu trúc Fuxing, 3 tuổi di chuyển trong sở thú với phần da đầu lộ ra ngoài. 

Tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh cho biết Fuxing bắt đầu rụng tóc vào cuối tháng 7 và những mảng hói xuất hiện vào tháng 8. 

Nguyên nhân khiến con gấu trúc bị hói làm dấy lên làn sóng tranh cãi. 

Nguyên nhân bất ngờ khiến gấu trúc trong sở thú Trung Quốc bị hói - 1

Phần hói gây tranh cãi trên đầu con gấu trúc. (Ảnh: Daily Mail)

Một người dùng Weibo nghi ngờ rằng Fuxing rụng lông do đánh nhau với đồng loại. Một người khác đặt nghi vấn con gấu trúc dường như gặp phải cuộc khủng hoảng nào đó. Cũng có ý kiến cho rằng Fuxing lo lắng vì không tìm được "người yêu". 

Fuxing sinh ra vào tháng 6/2017 tại Trung tâm gây giống gấu trúc Ya'an Bifengxia. 

Người phát ngôn của Sở thú Bắc Kinh cho biết Fuxing 'đặc biệt hiếu động' từ khi nó 3 tuổi. 

Zhang Chenglin, phó giám đốc Sở thú, nói với Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh rằng mảng hói trên đầu Fuxing là do nó thường xuyên lăn lộn. 

"Nó thường dụi đầu xuống đất. Chúng tôi nghĩ rằng các mảng hói của Fuxing không phải là chấn thương bên ngoài hay do nhiễm trùng do vi khuẩn", ông Zhang cho hay. 

Sở thú cho biết họ đã cho Fuxing uống thuốc và tóc của nó đã bắt đầu mọc trở lại.

Diệu Hoa(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn