Nguyên nhân ba mẹ con cô giáo chết dưới lòng hồ

Pháp luậtThứ Ba, 25/03/2014 11:40:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan công an xác định, cả ba mẹ con cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu cùng 2 con đã tự trói nhau rồi nhảy xuống hồ Phú Ninh.

(VTC News) - Cơ quan công an xác định, cả ba mẹ con cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu cùng 2 con đã tự trói nhau rồi nhảy xuống hồ Phú Ninh.

Sáng 25/3, Văn phòng UBND xã Tam Lãnh (Phú Ninh, Quảng Nam) xác nhận đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu chết trong trạng thái bị trói dưới lòng hồ Phú Ninh.

Theo đó, tại hiện trường, cơ quan công an xác định, cả ba mẹ con cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu (SN 1987, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cùng 2 con đã tự trói nhau rồi nhảy xuống hồ Phú Ninh.


Hai cháu nhỏ xấu số là Mai Thị Thảo My (SN 2010) và Mai Gia Huy (SN 2012), con của chị Diệu
.
Quảng Nam, cô giáo, ba mẹ con, tự sát, nhảy hồ, bị trói
Hồ Phú Ninh, nơi mẹ con chị Diệu tự trói nhau tự sát (ảnh internet)
Theo một số người dân, Diệu là giáo viên mẫu giáo tại xã Tam Lãnh. Vào chiều 24/3, do mâu thuẫn gia đình, chị Diệu đã cùng 2 con nhảy xuống hồ Phú Ninh tự sát.

Ngay sau khi nhận tin báo, người dân địa phương và cơ quan chức năng đã tìm kiếm thi thể 3 mẹ con cô giáo Diệu. Ngay sau khi có mặt, cơ quan điều tra công an Quảng Nam đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm pháp y đã xác định cả 3 mẹ con cô giáo Diệu chết trong tư thế cột chặt vào nhau dưới lòng hồ là do tự sát.

Hiện cơ quan chức năng Quảng Nam đang làm rõ sự việc.

Lân Khang
Bình luận
vtcnews.vn