Nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế: Ngành Thuế có mặt trái không, làm sao biết được

Thời sựThứ Hai, 15/09/2014 11:46:00 +07:00

(VTC News) - Nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế nói bà không thể biết ngành Thuế có mặt trái hay không trước tình trạng thi vào ngành này nóng đột biến.

(VTC News) - Nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế nói bà không thể biết ngành Thuế có mặt trái hay không trước tình trạng thi vào ngành này nóng đột biến.

Chỉ còn 1 tháng nữa là kỳ thi tuyển công chức vào hơn 20 Cục thuế trong cả nước sẽ diễn ra. Thời gian này, nhiều ứng viên đã bỏ hàng triệu đồng để tham dự các khoá luyện thi cấp tốc ở khắp nơi. 

Phóng viên VTC News từng đến tìm hiểu một lớp học như vậy được tổ chức trong khuôn viên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Tại đây, chúng tôi được chứng kiến cảnh đông đúc, náo nhiệt không thua là mấy so với cảnh xếp hàng nộp hồ sơ ứng tuyển công chức trước cổng trụ sở Cục thuế TP. Hà Nội tháng trước. Và các học viên vật vã trong suốt 3 giờ đồng hồ ở lò luyện thi.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên VTC News đã có cuộc trao đổi với bà Bùi Thị Cúc - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, giảng viên của khoá luyện thi công chức ngành thuế nói trên.

 Lớp ôn thi công chức ngành thuế do bà Bùi Thị Cúc đứng lớp.
- Khoá học dành cho các ứng viên sắp thi tuyển vào công chức ngành thuế mà bà tham gia giảng dạy tại Bảo tàng Phụ nữ là do đơn vị nào đứng ra tổ chức, thưa bà?

Khoá học do công ty CP Đầu tư, Tư vấn và Phát triển Doanh nghiệp – Mạng tri thức thuế TANET đứng ra tổ chức. Tôi được mời tham gia giảng dạy chứ không tổ chức được và cũng không đứng ra tổ chức các lớp học bao giờ.

Tôi từng công tác trong ngành thuế. Với những kiến thức mà tôi tích cóp được, người nào cần thì tôi sẽ giảng dạy, truyền đạt lại kiến thức đó. Kể cả người nộp thuế, các doanh nghiệp hay học sinh thì tôi đều giảng dạy.

Tôi không chỉ giảng cho các bạn dự thi công chức mà còn giảng cho các bạn thi lấy chứng chỉ hành nghề, các doanh nhiệp và nhân viên các đơn vị thuế… Hiện Cụcthuế Vĩnh Phúc cũng đang mời tôi giảng cho toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Mục đích của tôi là truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, sự tâm huyết của bản thân cho những người cần để họ hiểu về lĩnh vực thuế. 

- Vậy trong lớp luyện thi này, bà truyền đạt cho học viên những nội dung kiến thức gì?

 

Tôi và cả các lãnh đạo Tổng cục Thuế chưa bao giờ tham gia việc ra đề thi cả. Phía Tổng cục Thuế không phải là đơn vị ra đề mà một đơn vị khác được thuê để ra đề. Để chuẩn bị cho kỳ thi, hội đồng thi tuyển chuẩn bị hàng chục ngân hàng đề thi. Về nội dung đề thi thì ngay cả lãnh đạo Tổng Cục hiện hành cũng không biết.
Bà Bùi Thị Cúc
 
Tôi đã về hưu 7 năm nay. Trong thời gian đó, nội dung thi công chức đã thay đổi rất nhiều. Các văn bản, quy định trong ngành thuế cũng đã thay đổi. Bởi vậy, nếu đưa những đề thi cũ ra giảng dạy thì cũng không còn ý nghĩa gì.

Tuy nhiên, tôi từng lăn lộn với thực tế, từng tham gia quá trình xây dựng Luật, các Thông tư, Nghị định và các văn bản hướng dẫn… nên tôi nắm được cái gốc của nó. 

Các văn bản luật thường rất dài. Bởi vậy, tôi tóm tắt lại, truyền đạt cho các học viên những điều cơ bản nhất, giúp các bạn nắm được đạo lý của các văn bản này. Tôi cũng đưa ra những tình huống cụ thể để giải thích cho học viên. 

Ví dụ, về thuế giá trị gia tăng thì có đối tượng phải chịu thuế, có đối tượng không, có trường hợp được khấu trừ, có trường hợp không. Học viên phải nắm chắc được những trường hợp đó.

Tôi cũng khẳng định là, tại những lớp như thế này, những kiến thức tôi cung cấp cũng giống như khi đi giảng cho các bạn thi lấy chứng chỉ hành nghề, các doanh nghiệp, các đối tượng khác. Tôi nghĩ rằng những kiến thức mà tôi tích cóp được cùng với cách trình bày cô đọng sẽ giúp cho người nghe dễ hệ thống hơn. 

- Theo bà, những tài liệu và kiến thức mà bà giảng dạy có giúp các học viên thi đỗ công chức ngành thuế hay không?

Nếu các bạn có kiến thức, tiếp thu được những gì tôi giảng thì các bạn sẽ nâng cao được trình độ nhận thức của mình. 

Tuy nhiên, những bạn không có kiến thức thì có học thế hay học nữa cũng sẽ không tiến bộ được. Trong các buổi đứng lớp, tôi giảng lý thuyết rồi sau đó đưa ra những tình huống thực tế áp dụng thì thấy một số người không nắm được kiến thức.

 Xếp hàng nộp hồ sơ dự thi công chức tại Cục Thuế Hà Nội. (Ảnh: TPO)

Các đối tượng theo học ở đây có trình độ khác nhau. Việc đỗ đạt hay không là phụ thuộc vào khả năng nhận thức của từng người.

- Khi còn là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, bà có từng tham gia vào việc ra đề thi công chức vào ngành không?

Tôi và cả các lãnh đạo Tổng cục Thuế chưa bao giờ tham gia việc ra đề thi cả. Phía Tổng cục Thuế không phải là đơn vị ra đề mà một đơn vị khác được thuê để ra đề.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, hội đồng thi tuyển chuẩn bị hàng chục ngân hàng đề thi. Về nội dung đề thi thì ngay cả lãnh đạo Tổng Cục hiện hành cũng không biết. Khi còn đảm nhiệm chức vụ Tổng cục phó, tôi cũng không biết đến nội dung thi chứ đừng nói bây giờ đã nghỉ hưu tới 7 năm rồi.

Không ai có thể biết được là sẽ thi cái gì cả. Nếu biết thế thì đâu còn gọi là thi nữa?

- Công chức nói chung và ngành Thuế nói riêng được coi là có mức lương thấp nhưng theo bà, tại sao lại có quá nhiều người thi vào như vậy?

Bây giờ sinh viên ra trường rất nhiều, cơ hội việc làm lại rất khó. Ngày trước, sinh viên có cơ hội thi vào các cơ quan ngân hàng, chứng khoán. Mấy năm gầy đây, các cơ quan này làm ăn khó khăn nên nhu cầu tuyển dụng ít. 

Các doanh nghiệp tư nhân cũng tuyển nhân sự rất khắt khe. Họ đòi hỏi ứng viên có kinh nghiệm làm việc. Trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, số lượng các doanh nghiệp cũng giải thể rất nhiều.

Công chức lương thấp nhưng dù sao đây là công việc ổn định. Công chức cũng có cơ hội, môi trường để phát triển. Hiện nay, nhiều gia đình có điều kiện về kinh tế họ chỉ muốn con vào công chức để được rèn luyện, có nề nếp. Nhiều người chồng làm ra tiền, họ cũng muốn vợ làm công chức để có thời gian chăm sóc gia đình…Còn về việc có hay không những mặt trái trong ngành Thuế thì chúng ta không thể biết được.

Xem clip chen nhau nộp hồ sơ thi công chức ở cục thuế Hà Nội


- Tổng cục Thuế từng có văn bản yêu cầu các cán bộ trong ngành không được tham gia dạy ôn thi công chức. Là một cán bộ từng công tác trong ngành, bà nghĩ sao về quy định này?

Đương nhiên là các cán bộ công chức trong ngành không được tham gia. Nhưng giờ tôi đâu phải cán bộ Thuế nữa. Tôi đã nghỉ hưu 7 năm nay rồi và không thuộc đối tượng đó. 

Như tôi đã nói, tôi có ít nhiều kiến thức về lĩnh vực thuế, người nào cần thì tôi sẽ giảng dạy, truyền đạt lại kiến thức đó. Hiện tôi đi giảng cho những người có nhu cầu học để thi lấy chứng chỉ hành nghề, giảng cho các doanh nghiệp... Tôi cũng đang tham gia nhiều dự án cải cách liên quan đến thuế. 

- Các đơn vị đứng ra tổ chức các khoá luyện thi vào công chức ngành thuế như TANET có phải nộp thuế hay không thưa bà?

Tất cả các hoạt động đào tạo của doanh nghiệp không phải nộp thuế giá trị gia tăng, nhưng có thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo năm.

Họ cũng phải tính thuế vào số tiền thu học phí của học viên. Còn tỷ lệ như thế nào thì tôi không thể biết được.

- Xin cảm ơn bà!

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn