Nguyên hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn sắp tái hầu tòa

Pháp luậtChủ Nhật, 12/08/2012 06:10:00 +07:00

(VTC News)-Đã ra tòa vì Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nguyên hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn lại ra tòa về tội khác.

(VTC News) – Từng hầu tòa vì “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", nguyên hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn lại sắp hầu tòa về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Viện KSND tỉnh Bình Định vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trần Tín Kiệt, cựu hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.


Ông Trần Tín Kiệt (ngoài cùng bên trái) trong phiên tòa xét xử tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" 

Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 1999-2008, ông Kiệt cùng ông Nguyễn Ngọc Anh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Trường ĐH Quy Nhơn) tự đặt ra nhiều khoản thu trái quy định thu về hơn 960 triệu đồng, chia cho cán bộ, giảng viên của trường.


Trong số tiền này, ông Kiệt nhận hơn 280 triệu, ông Anh nhận 30 triệu đồng.


Trước đó, ông Kiệt đã bị truy tố trước tòa về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và nhận mức án 15 tháng tù, nhưng được hưởng án treo.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn