Nguyên Chi cục trưởng Quản lý thị trường lĩnh án

Pháp luậtThứ Ba, 31/05/2011 06:22:00 +07:00

(VTC News) - "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An lĩnh án 11 tháng cải tạo.

(VTC News) - Sau 2 ngày xét xử, ngày 30/5, TAND huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã tuyên phạt 11 tháng cải tạo không giam giữ đối với Nguyễn Văn Bản (50 tuổi, trú quán tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An vì tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngoài bị cáo Bản còn có bị cáo Trần Quốc Anh (49 tuổi - trú quán khối Trung Hòa 2, phường Lê Mao, TP Vinh) nguyên Đội phó đội quản lý thị trường số 5, có trụ sở đóng tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, thuộc Chi cục quản lý thị trường Nghệ An bị tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Hình ảnh tại phiên tòa xét xử ngày 30/5 

Theo nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu: Rạng sáng ngày 6/11/2007, Đội quản lý thị trường số 5 phát hiện và bắt giữ hai xe tải mang biển kiểm soát 34K-6749 và 77K-9115 đang trên đường vận chuyển 36 cuộn thép (loại phi 6,5mm) do Trung Quốc sản xuất. Do không có giấy tờ hợp lệ, Đội quản lý thị trường số 5 ra quyết định số 0035672/QĐ - TGTVPT và quyết định số 0035673/QĐ-TGTVPT tạm giữ tang vật vi phạm.

Xét thấy sự việc vượt quá thẩm quyền, ngày 16/11/2007, Đội quản lý thị trường số 5 chuyển toàn bộ hồ sơ lên Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An. Chi cục quản lý thị trường tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ và giao cho Đội quản lý thị trường số 1 (trụ sở đóng tại thị trấn huyện Diễn Châu) bảo quản tang vật chờ xử lý.

Trong quá trình thụ lý giải quyết, Nguyễn Văn Bản lúc này giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Nghệ An đã chỉ đạo Trần Quốc Anh và trực tiếp 'tặng' chị Nguyễn Thị Trinh (chủ lô hàng) tám cuộn thép, có giá trị 171.350.000 đồng.

Bản thân là Đội phó Đội quản lý thị trường số 5, Trần Quốc Anh biết rõ việc làm sai trái của lãnh đạo nhưng không khai báo, ngược lại còn giúp sức cho Nguyễn Văn Bản để cho chị Trinh số hàng trên.

Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn