Nguy cơ vỡ đập, Quảng Ninh di dời khẩn cấp gần 90 hộ dân

Thời sựThứ Tư, 29/07/2015 07:00:00 +07:00

Gần 90 hộ dân sẽ bị cưỡng chế di dời trước lo ngại nguy cơ vỡ đập 790 ở Cẩm Phả, Quảng Ninh.

(VTC News) - Gần 90 hộ dân sẽ bị cưỡng chế di dời trước lo ngại nguy cơ vỡ đập 790 ở Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Trưa 29/7, do trời vẫn tiếp tục có mưa lớn kéo dài, hàm lượng nước lớn kéo theo đất đá từ bãi thải Đông Cao Sơn (TP.Cẩm Phả) dồn xuống đập 790, khiến đập này có nguy cơ bị vỡ.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cùng ngành Than vừa nỗ lực cứu đập, vừa di dời trên 70 hộ thuộc vùng nguy hiểm ở tổ 1, 2, 3, 5, khu 4, phường Mông Dương. 

TP.Cẩm Phả đang lo ngại nguy cơ vỡ đập 790, phường Mông Dương, các lực lượng chức năng đang gia cố bờ đập.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, TP Cẩm Phả đã thực hiện vận động và cưỡng chế di dời gần 90 hộ dân ở các khu vực nguy hiểm. 

Ngoài việc di dân đến nơi an toàn, việc cứu đập được thành phố khẩn trương thực hiện, bởi nếu tình huống vỡ đập xảy ra thì thiệt hại đối với thành phố Cẩm Phả sẽ rất nặng nề.
Trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, trong ngày hôm nay (297), ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ tại TP.Cẩm Phả.

TP.Cẩm Phả huy động các lực lượng chức năng di dời gần 900 có nguy cơ cao ảnh hưởng ngập lụt nếu xảy ra vỡ đập 790.

Ông Đặng Huy Hậu yêu cầu TP.Cẩm Phả chủ động phối hợp với các lực lượng Quân đội, Công an khẩn trương di dời các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến nơi an toàn. 

Ngành Than phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn thân đập; hạn chế tối đa đất đá thải trôi lấp xuống hạ lưu, đồng thời, di chuyển toàn bộ máy móc, con người ra khỏi khu vực bãi thải Đông Cao Sơn và các khai trường lân cận.

Các lực lượng chức năng huy động tối đa phương tiện, nhân lực chống vỡ đập.

Mưa lớn cũng đã gây sạt lở một phần ta luy đường cứu hộ đập hồ 200, khu vực bãi thải 790, Công ty than cọc 6 đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 35 hộ dân với khoảng 150 nhân khẩu ở tổ 1 khu 1, phường Cửa Ông. 

Tại đây, ông Đặng Huy Hậu yêu cầu TP.Cẩm Phả khẩn trương huy động lực lượng di dời toàn bộ người dân đến nơi an toàn, hoàn thành xong trước 12 giờ trưa nay. Đồng thời TP.Cẩm Phả phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân.

Ông Đặng Huy Hậu (bên phải) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục đập chắn đất ở bãi thải Đông Cao Sơn. 

Cũng trong ngày hôm nay, ông Đặng Huy Hậu đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cống thoát nước qua Quốc lộ 18A của Công ty 790, Tổng công ty Đông Bắc.

Yêu cầu Công ty chủ động phối hợp với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh sạt lở các tuyến đường bộ và đường sắt, gây chia cắt giao thông.   

Đối với sự cố tràn dầu tại cây xăng km 15 phường Quang Hanh, ông Hậu yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị chức năng hạn chế không để dầu lan trên diện rộng, gây ô nhiễm môi trường.

          Video: Đào bới, tìm kiếm 6 nạn nhân trong đống đổ nát

Minh Khang 
Bình luận
vtcnews.vn